![]() |
Hồ La Bách (Phú Yên) đầy nước nhưng thiếu kênh mương dẫn nước đến ruộng - Ảnh: Tuấn Anh |
Công trình thủy lợi này được đầu tư 24,6 tỉ đồng từ nguồn vốn tín dụng chuyên ngành JICA (Nhật Bản) nhằm tưới cho 100ha lúa hai vụ và 178ha mía của buôn La Bách và buôn Lê Diêm của thị trấn Hai Riêng (huyện Sông Hinh).
Đến nay, công trình chưa tưới được là do hạng mục san ủi mặt bằng ruộng và kênh mương nội đồng chưa được thực hiện. Đây lại là một dự án khác do UBND huyện Sông Hinh làm chủ đầu tư. Dự án này theo kế hoạch thực hiện từ năm 2009 đến năm 2010 nhưng hiện vẫn chưa được triển khai.
Ông Phạm Văn Hải - trưởng Ban quản lý các công trình xây dựng cơ bản huyện Sông Hinh - cho biết dự án chậm là do chi phí đền bù và giải phóng mặt bằng để san ủi đồng ruộng, xây lắp kênh mương không được đưa vào dự toán nên khi triển khai không có kinh phí thực hiện. Tiếp đó, đến năm 2011 thực hiện nghị quyết 11 của Chính phủ nên công trình phải tạm dừng. Theo ông Y Cư - phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sông Hinh, có 20ha đất của 52 hộ dân dọc tuyến kênh tưới và bãi thải vật liệu bị ảnh hưởng, do chậm đền bù nên hầu hết các hộ dân này đều không chịu di dời.
Ông Đặng Đình Toại - chủ tịch UBND huyện Sông Hinh - nói do không có kinh phí đền bù nên không giải phóng mặt bằng để thi công, nhưng nếu bồi thường để thu hồi đất, tiến hành san ủi mặt bằng, sau đó giao lại cho dân canh tác thì không hợp lý và kinh phí quá lớn. “Huyện đang xin ý kiến của tỉnh về vấn đề này. Trước mắt xin tỉnh cho phép sử dụng nguồn vốn bổ sung hỗ trợ có mục tiêu trong kế hoạch vốn năm 2012 để bêtông hóa một số đoạn kênh xung yếu, đầu tư cống tưới và cống qua đường của hệ thống kênh chính dự án hồ chứa nước La Bách” - ông Toại nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận