20/03/2023 21:06 GMT+7

Có HLV ngoại, CLB Thái Sơn Nam TP.HCM khởi đầu chưa xứng tầm

Tối 20-3, đương kim á quân Thái Sơn Nam TP.HCM chỉ hòa Tân Hiệp Hưng 2-2 ngay trên sân nhà sau khi bị đối thủ dẫn trước đến 2-0 trong trận ra quân ở Giải futsal HDBank VĐQG 2023.

Có HLV ngoại, CLB Thái Sơn Nam TP.HCM khởi đầu chưa xứng tầm - Ảnh 1.

Chân sút tuyển thủ quốc gia Nguyễn Minh Trí của CLB Thái Sơn Nam TP.HCM gặp nhiều bế tắc trước Tân Hiệp Hưng - Ảnh: VIỆT HẰNG

Sở hữu gần hết dàn tuyển thủ quốc gia trong đội hình, được chơi trên sân nhà đông nghẹt khán giả mua vé vào xem, nhưng CLB Thái Sơn Nam TP.HCM lại thi đấu đầy bế tắc trước đối thủ được đánh giá yếu hơn là Tân Hiệp Hưng.

Suốt hiệp 1, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân Tân Hiệp Hưng. Tuy nhiên, các chân sút tuyển thủ quốc gia của Thái Sơn Nam TP.HCM như Minh Trí, Đức Hòa, Thái Huy đều dứt điểm thiếu chính xác.

Trong khi đó, Tân Hiệp Hưng không chỉ phòng ngự chắc chắn mà còn phản công sắc sảo. Điều này buộc thủ môn Hồ Văn Ý - "Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2022" phải 2 lần vào lưới nhặt bóng sau 2 pha dứt điểm của Đinh Bộ Thành (phút thứ 8) và Đào Minh Quảng (phút 11).

Những điều chỉnh của tân HLV Nicolas Gustavo ở giờ nghỉ đã giúp CLB Thái Sơn Nam thi đấu tốt hơn trong hiệp 2. 

Kết quả là Nguyễn Minh Trí và Nhan Gia Hưng ghi liền 2 bàn ở phút 27 và 28 để gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà.

Có HLV ngoại, CLB Thái Sơn Nam TP.HCM khởi đầu chưa xứng tầm - Ảnh 2.

HLV Nicolas Gustavo (đứng) có trận đầu tiên cầm quân với CLB Thái Sơn Nam TP.HCM không như ý - Ảnh: VIỆT HẰNG

Trong 12 phút còn lại của trận đấu, CLB Thái Sơn Nam TP.HCM tấn công dồn dập, thậm chí chơi chiến thuật power-play (không thủ môn) ở nhiều thời điểm nhưng vẫn không thể ghi thêm bàn thắng nào và đành chấp nhận hòa 2-2.

Đây là một kết quả khó chấp nhận với đội bóng là "tượng đài" của futsal Việt Nam với 11 lần vô địch trong 16 lần giải tổ chức. Đặc biệt là khi đội được dẫn dắt bởi HLV Nicolas Gustavo - từng là trợ lý ở đội tuyển Argentina vô địch World Cup futsal 2016 - thay cho HLV Phạm Minh Giang.

Ở trận còn lại, đương kim vô địch Sahako thắng Cao Bằng 4-0. Với kết quả này, Sahako tạm dẫn đầu giải sau vòng 1. 

Có cùng 3 điểm, nhưng Sanvinest Khánh Hòa xếp sau do thua về hiệu số (3/0 so với 4/0). Xếp từ thứ 3 đến thứ 6 là Thái Sơn Bắc, Hà Nội, Thái Sơn Nam TP.HCM và Tân Hiệp Hưng với cùng 1 điểm. Sông Hàn và Cao Bằng xếp cuối bảng với 0 điểm.

Vòng 2 của giải sẽ diễn ra vào ngày 23 và 24-3 tới. Đáng chú ý là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Sahako và Thái Sơn Nam TP.HCM tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng vào ngày 23-3.

Bước chuyển mình của futsal Việt NamBước chuyển mình của futsal Việt Nam

Hai lần liên tiếp tham dự World Cup futsal 2016 và 2020, nhưng futsal Việt Nam giờ mới thật sự "chuyển mình" bước lên chuyên nghiệp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên