30/03/2018 11:00 GMT+7

Cô gái đi 50 nước gây tranh cãi vì viết 'Bhutan có bão'

TIỂU HÀN
TIỂU HÀN

TTO - Thông tin trong cuốn sách 'Thích là nhích' rằng Bhutan có bão dữ dội, dân số đa phần không biết chữ của Alex Tu bị nhiều người phản bác là sai.

Cô gái đi 50 nước gây tranh cãi vì viết Bhutan có bão - Ảnh 1.

"Thích là nhích" do Nhà xuất bản Thế giới và Saigonbooks ấn hành

"Nằm sâu trong dãy Himalaya, Bhutan được mệnh danh là ‘Vùng đất của Rồng Sấm’, nơi có những cơn bão dữ dội, khắc nghiệt và phần lớn dân số không biết chữ" là đoạn Alex Tu viết về đất nước Bhutan viết trong cuốn sách Thích là Nhích, nơi cô đã từng đặt chân đến.

Tuy nhiên, thông tin này vấp phải nhiều phản bác từ độc giả. Họ lập luận rằng, Bhutan là đất nước hầu như không có bão, tỉ lệ thất học chắc chắn thấp hơn Việt Nam, bởi giáo dục và y tế miễn phí từ lâu.

Nhiều điểm sai khác trong cuốn sách được người đọc "chỉ mặt đặt tên", như việc chính quyền Bhutan kiểm soát chặt chẽ các kênh truyền hình và Internet.

Blogger du lịch Đinh Hằng viết: "Hồi mình đi Bhutan, ở Việt Nam còn đang thử nghiệm, còn 4G ở Bhutan đã chạy vèo vèo. Số kênh truyền hình thậm chí còn nhiều hơn ở Việt Nam. Mình hoang mang quá, không biết mình có đi nhầm đất nước này không hay thế giới có hai đất nước Bhutan?".

Chị N.Đ - người lên tiếng về những thông tin sai trong cuốn sách này cho hay, chị có người bạn người Bhutan tên Rinzin (sinh năm 1980). Anh cho hay từ khi sinh ra chưa từng chứng kiến cơn bão nào. 

Việc chính phủ Bhutan kiểm soát chặt chẽ Internet cũng là thông tin hoàn toàn không đúng, bởi anh trai chồng chị N.Đ là người Bhutan, làm việc tại Bhutan Telecom, chị biết khá rõ điều đó.

Cô gái đi 50 nước gây tranh cãi vì viết Bhutan có bão - Ảnh 2.

Lãnh thổ Bhutan nằm sâu trong lục địa, trong vòng cung những đỉnh núi quanh năm băng giá ở phía bắc, và đồi núi ở phía nam - Ảnh: Google Maps

Nhiếp ảnh Nguyễn Thanh Hải (từng đi Bhutan 8 lần, thực hiện 2 cuộc triển lãm có tên "My Bhutan" tại TP.HCM vào tháng 11-2015 và tại Thimphu, Bhutan vào tháng 3-2016) cũng có chung quan điểm rằng một số thông tin trong cuốn sách này không đúng.

Anh Thanh Hải cho hay với những kiến thức anh biết về Bhutan, nơi đây rất hiếm có bão, và nếu có thì sẽ rất nhỏ chứ không dữ dội như Alex Tu viết.

Anh cũng chỉ ra một lỗi sai nữa trong cuốn Thích là nhích: "Bạn ấy viết là có 3 con đường đến Tây Tạng, trong đó có Ấn Độ, là sai. Du khách không thể đi Tây Tạng bằng đường Ấn Độ, vì có một cửa khẩu tiểu ngạch chỉ dành cho người Ấn có thể sang Tây Tạng ở Sikkim mà thôi".

Anh Hải cho biết từng tới vùng Sikkim vào năm 2014. Thông tin du lịch Tây Tạng cũng đều cho biết chỉ có hai đường đi vào Tây Tạng từ Nepal và Trung Quốc.

Về phần mình, tác giả Alex Tu - người được báo chí từng chia sẻ đi 50 nước - thừa nhận cuốn sách có nhiều sai sót, và gửi lời xin lỗi trên trang cá nhân.

"Với cuốn Thích là Nhích, mình viết về những quốc gia mình đã tới và trải nghiệm của mình. Tuy nhiên, có những thông tin trong sách có sai sót, chưa chính xác. Sai sót này là của mình. Mình xin nghiêm túc nhận sai và chân thành xin lỗi. Mình đã rút kinh nghiệm và học được bài học quý.

Mình xin cám ơn các bạn đã phát hiện ra những sai sót. Một lần nữa, thành thật xin lỗi về những khó chịu, bất cập mà mình đã gây ra. Mình xin cung cấp miễn ebook đã được điều chỉnh những điểm chưa đúng cho tất cả mọi người", nữ tác giả viết.

Cô gái đi 50 nước gây tranh cãi vì viết Bhutan có bão - Ảnh 3.

Tác giả cuốn sách gửi lời xin lỗi trên Facebook - Ảnh chụp màn hình.

Vương quốc Bhutan nằm ở miền đông dãy Himalaya ở Nam Á, có biên giới với Trung Quốc và Ấn Độ, thủ đô là Thimpu. Địa hình gồm đồng bằng cận nhiệt đới và đồi núi, với năm mùa: mùa hè, gió mùa, mùa thu, mùa đông và mùa xuân. Khí hậu quốc gia này khác biệt theo vĩ độ: phía nam là khí hậu cận nhiệt đới, vùng cao nguyên ôn hòa, còn tại các đỉnh núi quanh năm phủ tuyết có khí hậu cực

Đi tìm hạnh phúc như người Bhutan Đi tìm hạnh phúc như người Bhutan

TTO - Ai cũng muốn có hạnh phúc, nhưng làm thế nào để có được hạnh phúc lại là một câu hỏi không dễ trả lời.

TIỂU HÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên