29/11/2013 04:50 GMT+7

Cô gái Ấn Độ bán tranh giúp đỡ trẻ em khuyết tật

Đ.PHƯƠNG
Đ.PHƯƠNG

TT - Hai năm kể từ sau buổi triển lãm và bán tranh nhằm giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, họa sĩ không chuyên Ấn Độ Karishma Kannan tiếp tục mang đến 31 bức tranh trong buổi triển lãm Sắc màu yêu thương, diễn ra từ 17g-20g30 ngày 29-11 tại tầng 23 khách sạn Sheraton, TP.HCM.

Dù không may mắc phải hội chứng Down, Karishma lại được thiên phú tài năng hội họa. Những nét vẽ tràn đầy sự phóng khoáng của cô gái 22 tuổi đã chạm đến nhiều trái tim nhân ái.

snD0WdRh.jpgPhóng to
Karishma thực hiện tác phẩm của mình - Ảnh: NVCC

Trong triển lãm lần này, Karishma đem đến 31 bức tranh với hi vọng góp phần đem lại một cái tết yêu thương cho trẻ em khuyết tật và hỗ trợ mổ tim cho trẻ em nghèo tỉnh Quảng Nam (thông qua Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM và Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ em mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam).

Đ.PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên