12/06/2013 17:38 GMT+7

Có công khai phá đất kinh tế mới

Luật sư HUỲNH VĂN NÔNG(www.shlaw.vn)
Luật sư HUỲNH VĂN NÔNG(www.shlaw.vn)

TTO - * Tôi 57 tuổi. Sau giải phóng tôi ra đảo khai phá đất trồng cây lâu năm cùng cha mẹ (cha mẹ tôi bỏ tiền mua giống) và dì được 5 năm thì về lại đất liền. Từ đó đất do cậu tôi chăm nom. Nay con cậu tôi muốn sở hữu phần đất này.

Xin hỏi, tôi có quyền gì về mảnh đất đó không? Hiện phần đất vẫn như lúc được khai phá. Cảm ơn.

Nguyet Luong (nguyetluong58@...)

- Trả lời:

Về nguyên tắc, Nhà nước giao đất và cấp giấy chứng nhận cho ai thì người đó được quyền.

Trong trường hợp ông cho rằng phần đất này trước đây có công ông khai phá và gầy dựng thì cũng không được có quyền lợi gì khi đất hiện nay được cấp cho người khác.

Do việc sử dụng đất của ông là diện đi kinh tế mới và ông đã bỏ về không sử dụng đất nữa thì Nhà nước sẽ không công nhận công khai phá của ông.

Trân trọng.

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề nhà đất, thủ tục giấy tờ liên quan đến sổ đỏ, sổ hồng... hoặc bài vở cộng tác, bạn đọc gửi về mục "Tư vấn nhà đất" hoặc "Địa ốc" tại địa chỉ: diaoc@tuoitre.com.vn.

Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode). Chân thành cảm ơn.

Địa ốc Tuổi Trẻ Online

Luật sư HUỲNH VĂN NÔNG(www.shlaw.vn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên