* Bộ Công thương tiếp tục đề nghị lập Tổng cục Quản lý Thị trường
Ngày 27-9, tại cuộc làm việc của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Bộ Công thương về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, ông Nguyễn Văn Cẩn, tổng cục phó Tổng cục Hải quan, chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã thẳng thắn đánh giá số vụ quản lý thị trường (QLTT) xử lý trong tám tháng đầu năm 2014 lên tới trên 63.000 vụ là nhiều, nhưng lại không có vụ lớn.
Cho rằng QLTT không phải hệ thống dọc (các chi cục QLTT trực thuộc chính quyền địa phương - PV), ông Cẩn thể hiện lo lắng khi cho rằng “cứ làm thế này sẽ bắt cóc bỏ đĩa”.
Nêu số vụ QLTT xử lý cơ bản là xử hành chính, chưa rạch ròi các dấu hiệu nào thì chuyển sang xử lý hành chính, ông Cẩn cho rằng một số vụ việc cần xem xét chuyển cho cơ quan công an để xem xứt xử lý hình sự.
Trong khi đó, Bộ Công thương cho rằng công tác QLTT còn khó khăn vướng mắc vì nhân sự thiếu, trang thiết bị lạc hậu, kinh phí thiếu thốn... Bộ Công thương tiếp tục đề nghị thành lập Tổng cục QLTT để đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả trong công tác.
Ngoài ra, Bộ Công thương còn đề nghị bổ sung biên chế, cho phép lực lượng QLTT được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên như Hải quan, Tòa án, Viện kiểm sát, Thanh tra...
Chỉ đạo, phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cho rằng cần nhìn nhận nghiêm túc rằng tình hình buôn lậu - gian lận thương mại vẫn phức tạp. Hàng giả, kém chất lượng, hàng lậu vẫn được bày bán công khai trên các tuyến phố.
Tình trạng gian lận thương mại, trốn, gian lận thuế trong nhập khẩu vẫn nhức nhối, làm ảnh hưởng môi trường kinh doanh, hình ảnh quốc gia.
Bên cạnh mặt được, phó Thủ tướng lưu ý vai trò, ý thức trách nhiệm của một số cán bộ QLTT chưa cao, có nhiều vụ phải xử lý hình sự cán bộ QLTT. Một bộ phận cán bộ công chức yếu năng lực, vi phạm đạo đức, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu...
Vì vậy, phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương cần rà soát lại bộ máy lực lượng QLTT, chú trọng công tác tư tưởng, chống hiện tượng tiêu cực, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại.
Đồng thời, Bộ Công thương phải nghiên cứu xây dựng Pháp lệnh về QLTT, nghiên cứu cách làm hay; phát động toàn dân chống hàng giả…
Phó Thủ tướng cũng “nhắc” nếu phát hiện ra hàng lậu ở nội địa, truy ngược ra xem đi vào từ cửa khẩu nào, thì bộ đội biên phòng cửa khẩu đó phải chịu trách nhiệm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận