01/08/2015 11:28 GMT+7

Cơ bản đã đưa hết du khách kẹt tại Cô Tô về đất liền

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Đến trưa 1-8, hàng ngàn du khách mắc kẹt tại đảo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) đã lên được tàu hải quân để về đất liền. Mỗi du khách cập bến được hỗ trợ 200.000 đồng.

Phụ nữ và trẻ nhỏ chật vật trú mưa từ 3g sáng ngoài cầu cảng Cô Tô để mong được lên tàu sớm - Ảnh: Tiến Thắng

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Hoàng Bá Nam - bí thư huyện ủy Cô Tô cho biết: "Số liệu mới nhất chúng tôi thống kê được thì hơn 1.300 khách du lịch kẹt tại Cô Tô do mưa lớn đã được đưa về cảng Cái Rồng an toàn. Hiện tại đảo chỉ còn khoảng 200 du khách đang chờ, sẽ lên tàu trong ngày 1-8".

Ghi nhận trước đó tại đảo Cô Tô, từ 3g sáng hôm nay 1-8, hàng trăm du khách đã có mặt tại cầu cảng để giành chỗ sau nhiều lần không lên được tàu trở về đất liền. Thời tiết mưa gió tiếp tục diễn ra khiến người già và trẻ nhỏ rất vất vả.

Khoảng 6g sáng, có 3 tàu khách được huy động để đưa người dân lên tàu hải quân 634 neo đậu ngoài xa do thủy triều xuống thấp.

Đến 11g trưa, hàng ngàn du khách được tàu hải quân 634 đưa về vùng biển Cửa Đối để tiếp tục lên tàu khách trở về bến Cái Rồng (Vân Đồn) an toàn. Mỗi hành khách cập bến được nhận hỗ trợ 200.000 đồng để trở về quê.

Tình hình thời tiết tại khu vực Vân Đồn tiếp tục có mưa lớn kéo dài. Việc di chuyển của hành khách tiếp tục vất vả sau gần 3 tiếng lênh đênh trên biển trong sóng gió.

Nhiều em nhỏ tranh thủ chợp mắt ngoài cầu cảng Cô Tô chờ trời sáng để lên tàu - Ảnh: Tiến Thắng
Vẻ mặt mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt người dân chờ tàu về đất liền - Ảnh: Tiến Thắng
Hàng ngàn du khách sang tàu khách tại khu vực biển Cửa Đối để về đất liền trong sáng 1-8 - Ảnh: Tiến Thắng
TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên