17/09/2017 13:41 GMT+7

Clip những màn tranh giành 'bá đạo' của Giọng hát Việt nhí

HẢI TRUNG
HẢI TRUNG

TTO - 4 Huấn luỵện viên đã có những màn tranh giành thí sinh rất 'bá đạo' trên ghế nóng, tạo nên một cuộc chiến hài hước nhưng tình cảm trong tập cuối cùng Vòng giấu mặt Giọng hát Việt nhí, đêm 16-9.

Trần Quốc Thái với bài hát "It’s my life"

Tiết mục bùng nổ nhất trong tập cuối vòng Giấu mặt là Trần Quốc Thái với "It’s my life". Xuất hiện trên sân khấu với vẻ ngoài mạnh mẽ đúng chất một rocker, Quốc Thái đã khiến cả 4 vị huấn luyện viên bấm nút chọn và đứng lên nhảy nhiệt tình.

Không nằm ngoài "cuộc chiến" tranh giành, Tiên Cookie cũng thể hiện sự phấn khích của mình, và lần đầu tiên cô tâm sự câu chuyện mình là người đã hướng dẫn rapper Big Daddy vào con đường ca hát chuyên nghiệp. 

Còn huấn luyện viên Soobin nghẹn ngào bày tỏ: "Khi nhìn vào con, chú như nhìn thấy hình ảnh của mình vài năm trước đây vậy". 

Cuối cùng, Quốc Thái quyết định về đội Soobin Hoàng Sơn vì phong cách của vị huấn luyện viên giống với thần tượng của mình là nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc Big Bang.

Huỳnh Gia Phú thể hiện ca khúc "Đi để trở về"

Với ca khúc "Đi để trở về", cậu bé Huỳnh Gia Phú tâm sự bài hát này rất hay và nghe hằng ngày, chính vì thế Gia Phú nghĩ mình có thể thể hiện hết mình ca khúc này.

Huấn luyện viên Hương Tràm chia sẻ nếu về đội mình, Tiên Cookie sẽ viết cho bé những bài hát mới để thể hiện trong chương trình. 

Trong khi đó, huấn luyện viên Soobin Hoàng Sơn cảm thấy rất bất ngờ khi Gia Phú thể hiện bài hát của mình.

Kết quả, cậu bé đã chọn bộ đôi huấn luyện viên Hương Tràm - Tiên Cookie để tiếp tục chặng đua. 

Thiên Thanh đã cùng chị và một người bạn lập ra nhóm nhạc Donald để thỏa mãn niềm đam mê ca hát

Mở màn đêm thi, bằng giọng hát nội lực và trong trẻo, Phạm Ngọc Thiên Thanh đã thuyết phục được  Vũ Cát Tường và Soobin Hoàng Sơn qua ca khúc "Nhà là nơi để về".

Trong khi đó, huấn luyện viên Soobin Hoàng Sơn thích phong thái tự tin của cô bé, anh cũng mong Thiên Thanh về với đội của mình để có thể mang đến nhiều màu sắc hơn trong giọng hát của cô bé.

Cuối cùng, cô bé quyết định về đội của huấn luyện viên Soobin Hoàng Sơn trong sự tiếc nuối của huấn luyện viên Vũ Cát Tường.  

Bạch Duy Khánh  trình bày "Chiếc khăn Piêu"

Xuất hiện trên sân khấu với ngoại hình điển trai cùng bộ áo dài truyền thống, Bạch Duy Khánh đã thể hiện bài hát "Chiếc khăn Piêu" trong sự phấn khích của 4 vị huấn luyện viên. 

Không cưỡng lại sức hút trong giọng hát của cậu bé, huấn luyện viên Soobin Hoàng Sơn và Vũ Cát Tường đã bấm nút chọn khi Duy Khánh chỉ mới hát được đoạn đầu của ca khúc.

Huấn luyện viên Soobin Hoàn Sơn cho rằng cậu bé không cần phải lo vì đội mình rất đa dạng về màu sắc. Soobin hứa "về âm nhạc, sở trường của con chú sẽ phát huy hết khả năng chú có thể". Kết quả, cậu bé quyết định về với đội của anh.

Lê Đình Anh Đức mang đến ca khúc "Quê hương tuổi thơ tôi"

Xuất hiện với trang phục chững chạc, bằng giọng hát truyền cảm, giàu cảm xúc Anh Đức đã thuyết phục được huấn luyện viên Vũ Cát Tường và bộ đôi huấn luyện viên Hương Tràm - Tiên Cookie qua ca khúc "Quê hương tuổi thơ tôi".

Không chỉ khen, Hương Tràm còn cảm ơn huấn luyện viên Soobin Hoàng Sơn vì đã không bấm nút chọn để Duy Khánh có thể thuộc về đội của mình. Tuy nhiên, cậu bé đã chọn về với đội của huấn luyện viên Vũ Cát Tường.

Cô bé Huỳnh Thị Ái Vy đến từ Bình Định mang đến bài hát "Nhật ký của mẹ"

Với ca từ ý nghĩa cùng giọng hát tốt, Huỳnh Thị Ái Vy đã khiến các vị huấn luyện viên nghẹn ngào khi nghe ca khúc "Nhật ký của mẹ". Có phần trình diễn thuyết phục, huấn luyện viên Soobin Hoàng Sơn và huấn luyện viên Tràm - Tiên đã bấm nút quay lại, cuối cùng cô bé gốc Bình Định đã chọn về đội của Soobin Hoàng Sơn.

Võ Lê Hoàng Ánh trình bày ca khúc Thời gian

Cô bé Võ Lê Hoàng Ánh đến từ Kiên Giang mang đến cho khán phòng một không khí sôi động khi thể hiện bài hát "Thời gian". 

Tuy chỉ mới 9 tuổi nhưng cô bé đã có một giọng hát mạnh mẽ và phong thái vô cùng tự tin trên sân khấu. 

Cuối cùng, bộ đôi huấn luyện viên Hương Tràm - Tiên Cookie đã bấm nút chọn cô bé đáng yêu này về đội của mình.

Trần Nguyễn Thanh Thy với ca khúc Cha già rồi đúng không

Với ca khúc "Cha già rồi đúng không", cô bé Trần Nguyễn Thanh Thy đã làm cho cả khán phòng phải lắng đọng. 

Giọng hát nhẹ nhàng, truyền cảm, Thanh Thy không chỉ khiến khán giả xúc động mà còn làm huấn luyện viên Vũ Cát Tường phải bật khóc trên sóng truyền hình và cô cũng là huấn luyện viên duy nhất bấm nút chọn.

Đỗ Thị Hoài Ngọc trình bày ca khúc "Uống trà"

Cuối cùng cô bé Đỗ Thị Hoài Ngọc thể hiện ca khúc "Uống trà" với phong thái tự tin, làm bùng cháy cả sân khấu khiến cả 4 vị huấn luyện viên "đứng ngồi không yên"

Hương Tràm nhận xét cô bé là thí sinh chinh phục được quảng cao cao nhất trong chương trình và cảm thấy ganh tỵ với Soobin Hoàng Sơn khi có được bé trong đội. 

HẢI TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên