29/01/2019 10:21 GMT+7

CLB Thanh Hóa 'liêu xiêu' sau khi FLC rút lui

H.ĐỒNG - K.XUÂN
H.ĐỒNG - K.XUÂN

TTO - Chiều 28-1, thủ môn Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa) đã ký hợp đồng có thời hạn 1 năm với CLB Hà Nội. Hợp đồng này giúp anh thoát khỏi tương lai bất định ở CLB Thanh Hóa.

CLB Thanh Hóa liêu xiêu sau khi FLC rút lui - Ảnh 1.

Ngoài thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Trọng Hoàng (trái) cũng chia tay đội Thanh Hóa - Ảnh: NAM KHÁNH

Trước đó, khi mùa giải 2018 kết thúc, dù đứng vị trí thứ 2 V-League nhưng Tập đoàn FLC đã rút lui không tài trợ cho CLB Thanh Hóa. 

Sau khi đội bóng bị FLC trả về cho UBND tỉnh, nhiều cầu thủ trụ cột đã rời CLB tìm bến đỗ mới. Mới đây nhất, các trụ cột của Thanh Hóa gồm Vũ Minh Tuấn, Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng đã nói lời chia tay CLB dù hợp đồng vẫn còn thời hạn 1-2 năm.

Về phía CLB Thanh Hóa, sau khi Công ty cổ phần bóng đá FLC Thanh Hóa (thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn FLC) có công văn gửi UBND tỉnh đề nghị tỉnh này tiếp nhận lại CLB bóng đá Thanh Hóa, UBND tỉnh đã giao LĐBĐ Thanh Hóa tiếp nhận CLB. Và LĐBĐ Thanh Hóa đã thành lập Công ty TNHH một thành viên CLB bóng đá Thanh Hóa để quản lý hoạt động của đội Thanh Hóa.

Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng 28-1, ông Lê Văn Nam - chủ tịch LĐBĐ Thanh Hóa - cho biết đội bóng đá Thanh Hóa đã được chuyển từ Công ty cổ phần bóng đá FLC Thanh Hóa sang Công ty TNHH một thành viên CLB bóng đá Thanh Hóa quản lý và đi vào hoạt động từ ngày 15-1. 

Đến nay, mọi hoạt động của đội đang diễn ra bình thường. Các chế độ, chính sách của cầu thủ, HLV, cán bộ liên quan đều được giữ nguyên, đảm bảo sau khi chuyển đổi đơn vị quản lý.

Hiện nay, Công ty TNHH một thành viên CLB bóng đá Thanh Hóa đang từng bước ổn định công tác tổ chức đội bóng đá, chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho mùa giải 2019.

Ông Trần Quốc Hưng - giám đốc Công ty TNHH một thành viên CLB bóng đá Thanh Hóa - cho biết đang vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tài trợ cho CLB bóng đá Thanh Hóa để các cầu thủ yên tâm thi đấu. Dù vậy, doanh nghiệp nào đủ tiềm lực tài trợ mỗi năm vài chục tỉ đồng cho đội bóng hiện vẫn chưa rõ.

FLC tài trợ cho bóng đá Thanh Hóa từ năm 2015-2018. Hai năm liên tiếp 2017, 2018, Thanh Hóa giành ngôi á quân V-League. Dù thành tích CLB rất tốt, nhưng dường như cũng không đủ để FLC gắn bó lâu dài với đội bóng xứ Thanh. Và cuộc chia tay này đã khiến CLB rơi vào cảnh ngộ rất vất vả trong việc tồn tại và phát triển.

FLC muốn đầu tư đường đua F1 với sân 100.000 chỗ ở Hà Nội FLC muốn đầu tư đường đua F1 với sân 100.000 chỗ ở Hà Nội

TTO - Tập đoàn FLC vừa có văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội, đề xuất ý tưởng quy hoạch và đầu tư một khu phức hợp sân vận động, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí quy mô lớn có đường đua F1 tại một trong các khu vực Đông Anh, Mê Linh hoặc Sóc Sơn.

H.ĐỒNG - K.XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên