13/04/2022 19:34 GMT+7

CLB Hoàng Anh Gia Lai tập luyện dưới mưa lớn chờ đá Yokohama F.Marinos

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Bất chấp cơn mưa lớn chiều 13-4, CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã tích cực tập luyện buổi đầu tiên tại TP.HCM nhằm chuẩn bị cho AFC Champions League 2022 khai mạc ngày 16-4 tới.

CLB Hoàng Anh Gia Lai tập luyện dưới mưa lớn chờ đá Yokohama F.Marinos - Ảnh 1.

Văn Toàn nỗ lực đi bóng trong cơn mưa nặng hạt - Ảnh: N.K

Trong quá khứ, HAGL từng 2 lần tham dự AFC Champions League 2004 và 2005, nhưng chưa từng vượt qua vòng bảng. Dù vậy, thầy trò HLV Kiatisak vẫn không giấu được sự háo hức trong lần quay trở lại đấu trường danh giá của bóng đá châu Á này.

Điều này cũng phần nào thể hiện trong buổi tập đầu tiên của CLB HAGL tại sân Quân khu 7 chiều 13-4. Ngay trước khi bước vào bài tập chiến thuật, trời đã đổ mưa lớn. Sấm giật liên hồi. Nhưng bất chấp điều đó, các cầu thủ HAGL vẫn tập luyện đầy nghiêm túc.

HLV Kiatisak đã chia đội làm 3 nhóm, thay phiên nhau tập bài phối hợp tổ chức tấn công. Nhóm tấn công với Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương hầu như ở trên sân; trong khi 2 nhóm còn lại thay phiên nhau vào sân làm nhiệm vụ ngăn cản đối thủ ghi bàn.

CLB Hoàng Anh Gia Lai tập luyện dưới mưa lớn chờ đá Yokohama F.Marinos - Ảnh 2.

Xuân Trường (giữa) đi bóng trong cơn mưa nặng hạt - Ảnh: N.K

Mặt sân sũng nước khiến bóng không đi đúng như mong muốn, nhưng tất cả đều nỗ lực đuổi theo bóng, truy cản và tổ chức tấn công. Đứng ngoài sân quan sát, HLV Kiatisak không khỏi hài lòng. Bởi ông cùng HAGL tuyên bố sẽ cố gắng hết sức mình để cống hiến cho khán giả những trận đấu hay đẹp tại AFC Champions League 2022 sắp tới.

"Tôi mong khán giả TP.HCM sẽ cổ vũ cho HAGL. Vì chúng tôi không chỉ đại diện cho Gia Lai mà cả bóng đá Việt Nam. Chúng tôi không có phong độ tốt sau 4 trận đầu tiên tại V-League 2022. Nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của HAGL cho giải đấu của châu lục”, ông nói.

CLB Hoàng Anh Gia Lai tập luyện dưới mưa lớn chờ đá Yokohama F.Marinos - Ảnh 3.

HLV Kiatisak bôi phấn lên mặt từng cầu thủ đầy vui vẻ - Ảnh: N.K

Kết thúc buổi tập, thầy trò HLV Kiatisak đã cùng nhau đón Tết Songkran (Tết té nước) truyền thống của Thái Lan (diễn ra từ ngày 13 đến 15-4) đầy vui vẻ. Ông tự tay thoa phấn đã pha với nước lên mặt các cầu thủ, sau đó đến lượt trợ lý tưới nước lên đầu với ý nghĩa cầu chúc an lành trong năm mới. Và cuối cùng là màn tranh nhau lấy vòi nước phun vào nhau đầy tiếng cười.

CLB Hoàng Anh Gia Lai tập luyện dưới mưa lớn chờ đá Yokohama F.Marinos - Ảnh 4.

Trợ lý Dương Minh Ninh lấy áo bib che đầu để chỉ đạo dưới cơn mưa lớn - Ảnh: N.K

CLB Hoàng Anh Gia Lai tập luyện dưới mưa lớn chờ đá Yokohama F.Marinos - Ảnh 5.

Minh Vương (trái) và Đức Lương tranh chấp trên mặt sân sũng nước - Ảnh: N.K

CLB Hoàng Anh Gia Lai tập luyện dưới mưa lớn chờ đá Yokohama F.Marinos - Ảnh 6.

Công Phượng sút bóng trong sự vui vẻ của HLV Kiatisak - Ảnh: N.K

CLB Hoàng Anh Gia Lai tập luyện dưới mưa lớn chờ đá Yokohama F.Marinos - Ảnh 7.

Các cầu thủ HAGL thích thú sau khi được bôi phấn lên mặt và tưới nước lên đầu - Ảnh: N.K

CLB Hoàng Anh Gia Lai tập luyện dưới mưa lớn chờ đá Yokohama F.Marinos - Ảnh 8.

Thầy trò HLV Kiatisak vui vẻ chụp hình lưu niệm sau buổi tập - Ảnh: N.K

CLB Hoàng Anh Gia Lai tập luyện dưới mưa lớn chờ đá Yokohama F.Marinos - Ảnh 9.

Ban huấn luyện HAGL té nước vui vẻ sau buổi tập - Ảnh: N.K

Tài năng trẻ đội Hoàng Anh Gia Lai nói thầy Park khắt khe, vui tính Tài năng trẻ đội Hoàng Anh Gia Lai nói thầy Park khắt khe, vui tính

TTO - Trong thành phần U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31, cầu thủ trẻ tuổi nhất là tiền vệ Nguyễn Đức Việt, sinh năm 2004, đến từ CLB Hoàng Anh Gia Lai.


NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên