24/10/2022 19:41 GMT+7

CLB Công An Nhân Dân thăng hạng lên V-League 2023 sau nhiều năm chờ đợi

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Chiều 24-10, CLB Công An Nhân Dân đã đánh bại CLB Phố Hiến 2-1, qua đó giành vé lên chơi ở V-League 2023. Ngành công an chính thức có đội bóng tham dự V-League - giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam, bên cạnh quân đội có CLB Viettel.

CLB Công An Nhân Dân thăng hạng lên V-League 2023 sau nhiều năm chờ đợi - Ảnh 1.

CLB Công An Nhân Dân đã giành quyền thăng hạng lên chơi ở V-League 2023 - Ảnh: THU NGA

Việc CLB Công An Nhân Dân thăng hạng lên V-League 2023 khiến bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam thêm nhiều màu sắc. Bên cạnh đội bóng quân đội - CLB Viettel, từ mùa giải 2023 Giải vô địch quốc gia Việt Nam chính thức đón chào CLB Công An Nhân Dân.

Trở lại với diễn biến trận đấu tại vòng 21 Giải hạng nhất quốc gia 2022 diễn ra chiều 24-10, CLB Công An Nhân Dân đã tiếp đón CLB Phố Hiến trên sân Ninh Bình. Kết quả, Công An Nhân Dân giành chiến thắng với tỉ số 2-1 đầy kịch tính.

Phải sang đến đầu hiệp 2, Minh Bình (Công An Nhân Dân) mới mở tỉ số trận đấu bằng tình huống sút phạt 11m. Sau đó, Huỳnh Công Đến (Phố Hiến) san hòa tỉ số 1-1 cho đội khách.

Tưởng như hai đội sẽ rời sân với tỉ số hòa thì phút 90+7, Thanh Sơn (Công An Nhân Dân) đã có cú sút đẹp mắt từ tình huống đá phạt góc để mang về chiến thắng 2-1 cho đội nhà. Chiến thắng nghẹt thở đã giúp đội bóng công an giành được 40 điểm sau 21 vòng, chính thức thăng hạng lên chơi ở V-League 2023 trước một vòng đấu.

Với mục tiêu thăng hạng lên V-League, thời gian qua CLB Công An Nhân Dân đã có nhiều sự đầu tư về lực lượng. Đội bóng nhận được sự hỗ trợ cầu thủ từ CLB Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai. 

Ở giai đoạn lượt về, Hà Nội đã cho Công An Nhân Dân mượn các tài năng trẻ như: Vũ Tiến Long, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Văn Đạt. Giành suất thăng hạng lên chơi ở V-League 2023 là phần thưởng xứng đáng với thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh. 

Tại vòng 22 và cũng là vòng đấu cuối của Giải hạng nhất 2022 diễn ra ngày 29-10 tới, Công An Nhân Dân sẽ đến làm khách trên sân của CLB Đắk Lắk.

Giải hạng nhất 2022 sẽ có hai CLB đứng đầu giành quyền lên chơi ở V-League 2023. Suất lên hạng còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh của hai CLB là Quảng Nam và Khánh Hòa, được quyết định ở vòng đấu thứ 22.

Giải hạng nhất Anh: Trận đấu bị hoãn để... cưa cột dọc ngắn lại Giải hạng nhất Anh: Trận đấu bị hoãn để... cưa cột dọc ngắn lại

Cứ tưởng điều này chỉ xảy ra ở các giải nghiệp dư, nhưng mới đây Giải hạng nhất Anh đã có tình huống lạ lùng như vậy. Do khung thành quá cỡ nên trận Hull City với Birmingham City đêm qua (16-10) phải hoãn hơn 20 phút để cưa cột dọc ngắn lại.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên