21/10/2011 07:04 GMT+7

Citigroup bỏ tiền để dàn xếp vụ lừa đảo

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TT - Citigroup tuyên bố sẽ bồi thường 285 triệu USD để dàn xếp việc Ủy ban Giao dịch chứng khoán Mỹ (SEC) cáo buộc ngân hàng này đã lừa đảo các nhà đầu tư hồi năm 2007.

Theo báo New York Times, SEC cáo buộc Citigroup là lừa đảo khi kêu gọi các nhà đầu tư đổ tiền vào chứng khoán đảm bảo bằng các khoản vay thế chấp mạo hiểm mà ngân hàng này dự đoán chắc chắn sẽ mất giá.

Theo hồ sơ của SEC, khoảng 15 nhà đầu tư đã bị thua lỗ nặng trong khi Citigroup thu lợi khoảng 160 triệu USD từ những giao dịch này.

Báo The Economic Times cho biết tòa án đã chấp nhận để Citigroup trả lại 160 triệu USD và nộp phạt 95 triệu USD. Toàn bộ số tiền 285 triệu USD sẽ được hoàn trả cho các nhà đầu tư thông qua sự phân bố của “Quỹ công bằng”.

Mặc dù chấp nhận bỏ tiền để dàn xếp vụ bê bối ngoài tòa án, song Citigroup vẫn không thừa nhận là họ cố tình lừa đảo.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên