07/08/2025 07:43 GMT+7

Chuyện tình chị em của bóng chuyền Nhật Bản

Làng thể thao đỉnh cao chứng kiến không ít những cặp uyên ương vàng nổi tiếng. Và trong số đó, bộ đôi Koga - Nishida của làng bóng chuyền Nhật Bản được nhớ đến với tên gọi "chuyện tình chị em".

bóng chuyền - Ảnh 1.

Koga (trái) và chồng Nishida (phải) - Ảnh: YT

Tình yêu chung màu áo tuyển bóng chuyền

Mới đây, cựu đội trưởng tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản Koga Sarina vừa đăng trên Instagram bộ hình cưới chụp hồi đầu năm, chính thức tiết lộ lễ cưới diễn ra từ cuối tháng 6, giữa cô và chồng là Yuji Nishida. 

Dù đã kết hôn từ cuối năm 2022, mãi đến mùa hè 2025 cả hai mới làm đám cưới, cũng như công khai hình ảnh chi tiết buổi lễ tổ chức tại Fukuoka. 

Đi cùng dòng chia sẻ xúc cảm về ngày trọng đại, vợ chồng Nishida cũng đã xác nhận tin vui: họ đang mong đón đứa con đầu lòng, thông báo được đưa ra chính thức vào đầu tháng 8 này.

Đông đảo làng bóng chuyền đã gửi lời chúc phúc cho Koga và Nishida - một mối tình chị em đầy lãng mạn.

bóng chuyền - Ảnh 2.

Ảnh cưới của Koga và Nishida - Ảnh: INSTAGRAM

Chuyện tình của Koga - Nishida khởi đầu như bao cặp đôi thể thao khác. Cả hai đến với nhau bằng sự chia sẻ về niềm đam mê, hào khí thi đấu chung màu áo tuyển quốc gia, và vượt qua rào cản tuổi tác.

Koga (vợ) sinh năm 1996, còn Nishida (chồng) sinh năm 2000, nhỏ hơn người yêu của mình đến 4 tuổi. Khi Koga vang danh trong màu áo tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản (từ khi cô mới 19 tuổi), Nishida vẫn mới là một chú nhóc. 

Koga là đội trưởng tuyển nữ, Nishida là đối chuyền trụ cột tuyển nam. Trong mắt nhiều người, danh tiếng của Nishida khiến họ ngưỡng mộ, còn với Koga, cô thú thật ban đầu không ưa lắm "chú nhóc" này.

"Khi anh ấy bắt đầu nổi tiếng, tôi có gặp vài lần. Thú thật ban đầu tôi có hơi chướng mắt cái phong cách - tôi là Nishida của anh ấy. Nhưng đó chỉ là cảm giác ban đầu.

Càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra anh ấy là người nghiêm túc và vô cùng kỷ luật. Anh ấy chỉn chu trong cách chơi cho đến mọi chi tiết sinh hoạt hằng ngày", Koga chia sẻ. 

Giữ sự chuyên nghiệp cho đến tận cùng

Cứ thế, đôi "chị em" ngày càng thân thuộc qua những giải đấu lớn. Dù 2 người chơi cho 2 đội bóng chuyền nam - nữ, họ thi thoàng vẫn đồng hành cùng nhau ở các kỳ đại hội thể thao, như Asiad và Olympic.

Dù Koga lớn hơn 4 tuổi, không có dấu hiệu nào cho thấy mối quan hệ của họ từng vấp phải sự ngăn cản nào đáng kể từ gia đình, CLB hay đồng nghiệp. 

Ngược lại, truyền thông gọi họ là “cặp đôi quyền lực" của làng bóng chuyền Nhật, các CĐV lại thích danh xưng "mối tình chị em" hơn. 

bóng chuyền - Ảnh 3.

Hình ảnh đời thường của bộ đôi - Ảnh: PA

Đến cuối năm 2022, cả hai bất ngờ thông báo kết hôn, với dòng trạng thái trên Instagram như sau: “Chúng tôi vẫn còn non trẻ, nhưng chúng tôi rất biết ơn cuộc sống vì đã trao cơ hội được gặp gỡ nhau. Cả hai chúng tôi đều là VĐV, chắc chắn sẽ gặp nhiều thử thách, nhưng sẽ vượt qua cùng nhau”.

Koga từng chia sẻ cô tìm thấy sự động viên lớn mỗi khi Nishida chơi tốt, còn Nishida thừa nhận rằng nhìn Koga cống hiến hết sức, anh biết mình gặp người hiểu nghề và hiểu mình. 

Họ giữ kín chuyện tình trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, để tránh làm xáo trộn môi trường đội tuyển. Khi công bố kết hôn, cả hai đã là tuyển thủ trụ cột, và lựa chọn giữ kín thông tin đời tư để tiếp tục cống hiến.

Koga và Nishida chuyên nghiệp đến mức phải 3 năm sau khi đăng ký kết hôn, cả hai mới về chung nhau.

bóng chuyền - Ảnh 4.

Trong một lần chụp ảnh thời trang - Ảnh: INSTAGRAM

Lễ cưới được tổ chức riêng tư vào ngày 28‑6‑2025 tại Fukuoka, chỉ mời gia đình và những đồng nghiệp thân thiết nhất - trong đó có các đồng đội trên tuyển quốc gia.

Koga là người lựa chọn hy sinh khi hai bên chính thức sống chung nhà. Cuối năm 2024, cô quyết định giải nghệ ở tuổi 28 - khi vẫn còn khá trẻ, đặc biệt với chất bền bỉ quen thuộc của người Nhật.

Và khi cả hai công bố lễ cưới, cũng như việc mang thai con đầu lòng mới đây, người hâm mộ càng cảm động hơn về chuyện tình đẹp đẽ của họ. Họ lựa chọn đến bên nhau từ 3 năm trước, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi để tiếp tục cống hiến cho tuyển quốc gia.

Koga Sarina sinh năm 1996 tại Saga, thi đấu cho NEC Red Rockets từ năm 2015 đến khi về hưu sau Olympic Paris 2024.

Cô bắt đầu nổi lên ngay từ thời trung học với chuỗi danh hiệu MVP và Best Scorer tại giải Á vận hội trẻ 2012, sau đó cùng đội U‑23 giành HCĐ thế giới và nhận giải Best Outside Hitter.

Tại NEC, Koga đoạt MVP V.League nhiều mùa, dẫn dắt đội đến ngôi vô địch Nhật Hoàng Cúp, V.League mùa 2022‑2023 và 2023‑2024, cô liên tục là thành viên trong danh sách Best6 và giữ vai trò chủ công đầy trách nhiệm. Trên tuyển quốc gia, Koga cùng Nhật đoạt HCV U17 châu Á, HCV Asian Championship 2017, và HCB World VNL 2024, cô được chọn là Best Outside Hitter giải VNL.

Nishida Yuji sinh năm 2000 tại Mie, xuất thân từ gia đình có anh chị làm bóng chuyền, được ảnh hưởng từ nhỏ.

Anh ra mắt V.League cùng JTEKT Stings năm 2018, lập tức ghi dấu ấn với giải Rookie of the Year và nhanh chóng được triệu tập vào tuyển nam Nhật. Năm 2019, anh phá kỷ lục VNL với 7 ace trong một trận, đoạt Best Server và Best Opposite tại World Cup, cùng danh hiệu MVP V.League 2019‑2020, Best Scorer, Best Opposite và liên tiếp các năm sau đoạt MVP giải Emperor’s Cup, các danh hiệu vượt trội khác.

Sau thời gian ngắn chơi tại Ý (Volley Callipo mùa 2021‑2022), anh trở về Nhật và chơi cho Osaka Bluteon (Panasonic Panthers) từ năm 2023. Anh đóng vai trò chủ chốt trong đội tuyển quốc gia, đoạt HCĐ Nations League 2023, HCV Asian Championship và HCB VNL 2024.

Chuyện tình chị em viên mãn của làng bóng chuyền - Ảnh 6.Sôi động bóng chuyền nữ thế giới

Kết thúc giải FIVB Nations League (VNL) 2025, bóng chuyền nữ thế giới chứng kiến sự dịch chuyển quyền lực rõ rệt khi các thế lực xưa cũ như Mỹ, Đức, Serbia dần hụt hơi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên