21/04/2016 15:52 GMT+7

Chuyển thêm 3 công nhân vụ nổ ở công ty gỗ ra Hà Nội

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Do tình trạng bỏng nặng nên đến ngày 21-4 đã có năm công nhân trong vụ nổ ở Công ty cổ phần thế giới gỗ Việt Nam, Nghệ An được chuyển ra Viện Bỏng quốc gia chữa trị.

Anh Phùng Bá Tâm bị bỏng nặng phải băng kín khắp cơ thể thời điểm cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An sáng 18-4 - Ảnh: Doãn Hòa

Sau ba ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, đến ngày 21-4 có thêm ba công nhân trong vụ nổ tại Công ty cổ phần thế giới gỗ Việt Nam được gia đình chuyển ra Viện Bỏng quốc gia chữa trị do vết bỏng nặng, sức khỏe có diễn biến xấu.

Ba công nhân được chuyển viện là anh Lương Đình Cường (25 tuổi), bà Nguyễn Thị Vân (44 tuổi, cùng ngụ xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc) và anh Lê Văn Minh (24 tuổi, ngụ xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc).

Trước đó, trong trưa 18-4 hai công nhân Nguyễn Công Văn (17 tuổi) và Phùng Bá Tâm (29 tuổi, cùng ngụ xã Nghi Quang) đã được chuyển ra Viện Bỏng quốc gia.

Tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, bà Trần Thị Hiệp (40 tuổi) và chị Nguyễn Thị Bích Thảo (30 tuổi) đã được xuất viện với diện tích bỏng 8%.

Ngày 20-4, công đoàn Khu kinh tế Đông Nam đã phát động kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức công đoàn quyên góp được 46,5 triệu đồng đến thăm hỏi, chia sẻ với các công nhân bị thương trong vụ nổ.

Công nhân đến Công ty cổ phần thế giới gỗ Việt Nam để ký hợp đồng lao động vào chiều 20-4 - Ảnh: Doãn Hòa

Công nhân được ký hợp đồng lao động sau vụ nổ

Bà Trần Thị Nguyệt, phó chủ tịch công đoàn Khu kinh tế Đông Nam, cho biết đến sáng 21-4 đã có hơn 150 công nhân ký hợp đồng lao động với Công ty cổ phần thế giới gỗ Việt Nam.

Theo hợp đồng lao động, phía công ty cam kết trả lương cho công nhân đang làm việc với mức lương tối thiểu là 2.400.000 đồng/tháng và phụ cấp 7% mức lương vùng.

Ngoài ra, hằng ngày công nhân sẽ được công ty hỗ trợ suất ăn trị giá 20.000 đồng/người/ngày nếu làm đủ tám tiếng. Nếu công nhân làm đủ ngày lao động theo quy định (26 ngày) sẽ được hỗ trợ thêm tiền chuyên cần 300.000 đồng/tháng.

Từ tháng 5-2016 khi công ty đi hoạt động trở lại sẽ bắt đầu đóng bảo hiểm cho công nhân.

Theo Sở LĐ-TB&XH Nghệ An, các công nhân bị thương chưa được ký hợp đồng lao động và chưa được đóng bảo hiểm dù Công ty cổ phần thế giới gỗ Việt Nam đã hoạt động hơn một năm qua.

Kết quả ký hợp đồng lao động đạt được từ yêu cầu của phía Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam và biên bản đối thoại giữa chủ doanh nghiệp với người lao động vào cuối tháng 3-2016, sau khi công nhân đồng loạt nghỉ việc, đòi các quyền lợi, chế độ lao động như lương, tiền tăng ca, ăn trưa, phụ cấp độc hại.

Ngày 21-4, đoàn thanh tra liên ngành Nghệ An đang kiểm tra nguyên nhân vụ cháy nổ và việc chấp hành các yêu cầu kiểm định thiết bị an toàn về lao động, hợp đồng lao động, bảo hiểm cũng như những quyền lợi liên quan của người lao động tại Công ty cổ phần thế giới gỗ Việt Nam. Khu vực xảy ra vụ nổ đường ống dẫn dầu vẫn đang được niêm phong phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Ngọc Hoa, phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, khẳng định Công ty cổ phần thế giới gỗ Việt Nam phải đảm bảo các điều kiện làm việc an toàn cho người lao động mới cho hoạt động trở lại, nếu không sẽ cho dừng hoạt động.

Thông tin từ Cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Nghệ An cho biết vào tháng 12-2015 đơn vị này từng ra phạt vi phạm hành chính Công ty cổ phần thế giới gỗ Việt Nam 40 triệu đồng vì vi phạm các quy định về PCCC.

Như Tuổi Trẻ thông tin, khoảng 9g45 sáng 18-4 tại khu vực ép ván của Công ty cổ phần thế giới gỗ Việt Nam (liên doanh với Ấn Độ) này bất ngờ phát ra một tiếng nổ lớn làm 11 công nhân bị bỏng phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi xảy ra vụ nổ, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động công ty để lập đoàn kiểm tra, rà soát toàn diện công ty.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên