05/11/2015 07:45 GMT+7

Chuyến thăm tạo điều kiện 
gần gũi nhau hơn

QUỲNH TRUNG ghi
QUỲNH TRUNG ghi

TT - Tiến sĩ VŨ CAO PHAN, nhà nghiên cứu quan hệ Việt - Trung (Đại học Bình Dương) nhận định như trên nhân chuyến thăm của Tổng bí thư Đảng, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Tập Cận Bình (thứ hai từ phải sang), trong lễ gặp mặt hữu nghị thanh niên hai nước Việt - Trung lần thứ 12 vào tháng 12-2011 Ảnh: VIỆT DŨNG
Ông Tập Cận Bình (thứ hai từ phải sang), trong lễ gặp mặt hữu nghị thanh niên hai nước Việt - Trung lần thứ 12 vào tháng 12-2011 - Ảnh: Việt Dũng

Sự nghi kỵ lẫn nhau phải nói là không nhỏ. Để vượt qua được, hai bên phải có sự thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, chứ không phải dựa vào 16 chữ và 4 tốt

TS VŨ CAO PHAN

- Tôi thấy về ý nghĩa, chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tạo điều kiện cho hai nước gần gũi nhau hơn, nhất là ở cấp lãnh đạo cấp cao. Thế nên có gặp gỡ, có đối thoại tức là tình hình quan hệ hai nước sẽ có chiều hướng phát triển tốt đẹp.

Quan điểm của tôi là dù quan hệ Việt - Trung có nhiều trục trặc, nhưng hai nước không thể có quan hệ nào khác ngoài quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị. Dựa trên tinh thần đó, phía Việt Nam sẽ đón tiếp trọng thị ông Tập Cận Bình.

Trung Quốc là một trong những nước đầu tiên mà Việt Nam ký kết đối tác chiến lược. Điều đó cho thấy Việt Nam rất trọng thị và đánh giá cao mối quan hệ với Trung Quốc.

Lãnh đạo hai bên đều nhắc nhở phải trân trọng mối quan hệ giữa hai nước. Nhìn nhận dòng chính của quan hệ Việt - Trung chính là quan hệ hữu nghị, hợp tác lẫn nhau.

Nhưng ta cũng phải nhìn thực tế là quan hệ Việt Nam - Trung Quốc dù không được nói ra nhưng cũng có nhiều trắc trở. Điển hình trong quan hệ đối tác chiến lược, phần hợp tác an ninh quốc phòng là trên hết, nhưng trên thực tế sự nghi kỵ lẫn nhau phải nói là không nhỏ.

Để vượt qua được, hai bên phải có sự thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, chứ không phải dựa vào 16 chữ và 4 tốt. Cần phải kiểm điểm lại rằng trong 16 chữ, 4 tốt điều gì chúng ta thực hiện được và điều gì chưa thể thực hiện được để rút ra những bài học, kinh nghiệm.

Tiếp đón với nghi thức cao nhất

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, Tổng bí thư - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên sẽ thăm Việt Nam trong hai ngày 5 và 6-11 theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Theo lịch trình, lễ đón chính thức ông Tập Cận Bình với nghi thức cao nhất dành cho lãnh đạo cấp cao diễn ra tại Phủ chủ tịch chiều 5-11. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có cuộc hội đàm với ông Tập Cận Bình. Sau đó, tổng bí thư Đảng hai nước sẽ chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác.

Ngày 6-11, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng với Tổng bí thư Tập Cận Bình sẽ dự gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung lần thứ 16, nhân sĩ hai nước tại khách sạn Sheraton ở Hà Nội và vào viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng sẽ hội kiến các lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam gồm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Trong ngày 6-11, ông Tập Cận Bình dự kiến có bài phát biểu trước Quốc hội Việt Nam về thông điệp hai Đảng, hai Nhà nước.

Q.TRUNG

QUỲNH TRUNG ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất