21/04/2018 18:08 GMT+7

Chuyển tải khách bằng ôtô sau vụ tàu trật bánh ở Bình Thuận

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Chiều 21-4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đoàn Duy Hoạch - phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN cho biết hiện ngành đường sắt đang khắc phục vụ sự cố tàu SE8 trật bánh.

Chuyển tải khách bằng ôtô sau vụ tàu trật bánh ở Bình Thuận - Ảnh 1.

Hiện trường tàu SE8 trật bánh. Ảnh: T.N

Theo ông Hoạch, do khu vực xảy ra sự cố hẻo lánh, các phương tiện cứu hộ khó tiếp cận hiện trường. 

Tuy nhiên, các đơn vị đường sắt vẫn đang sử dụng phương tiện tại chỗ, thủ công để khắc phục sự cố trong khi chờ tàu cứu hộ kéo xe cẩu từ Nha Trang chạy tới hiện trường.

Chuyển tải khách bằng ôtô sau vụ tàu trật bánh ở Bình Thuận - Ảnh 2.

Bên dưới toa tàu trật bánh. Ảnh: T.N.

Hành khách trên đoàn tàu SE8 đã được chuyển tải bằng ô-tô về ga Bình Thuận, lên tàu SE7 để tiếp tục hành trình. Nhiều đoàn tàu khác tiếp tục nằm chờ tại ga lân cận chờ thông tuyến đường sắt.

Chuyển tải khách bằng ôtô sau vụ tàu trật bánh ở Bình Thuận - Ảnh 3.

Một phù tùng của tàu rơi ra ngoài đường ray. Ảnh:T.N

Trước đó, đoàn tàu khách SE8 xuất phát từ ga Sài Gòn khi chạy tới đoạn giữa hai ga Sông Phan - Suối Vận thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận đã xảy ra trật bánh lúc 9h sáng 21-4. 

Tàu trật bánh tại Bình Thuận, đường sắt Bắc - Nam ách tắc Tàu trật bánh tại Bình Thuận, đường sắt Bắc - Nam ách tắc

TTO - Tới 13h44 ngày 21-4, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vẫn đang điều tàu cứu viện đến Bình Thuận để giải cứu đoàn tàu khách trật bánh vào sáng nay.

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên