21/05/2024 19:06 GMT+7

Chuyển tải gần 2.700 hành khách trên 12 đoàn tàu do sạt lở hầm Chí Thạnh

Sự cố sạt lở hầm Chí Thạnh làm gián đoạn chạy tàu nên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện chuyển tải hành khách của 12 đoàn tàu bằng ô tô giữa hai ga La Hai và Tuy Hòa.

Đường sắt chuyển tải hành khách đi tàu tại ga La Hai (huyện Đồng Xuân, Phú Yên) từ chiều tối 21-5 - Ảnh: VNR

Đường sắt chuyển tải hành khách đi tàu tại ga La Hai (huyện Đồng Xuân, Phú Yên) từ chiều tối 21-5 - Ảnh: VNR

Thống kê của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đến chiều 21-5, có 12 đoàn tàu xuất phát từ ga Sài Gòn, ga Hà Nội từ ngày 20 và đến 21-5 bị ảnh hưởng sự cố sạt lở hầm Chí Thạnh.

Hình ảnh sạt lở hầm đường sắt Chí Thạnh ở Phú Yên, khi đang sửa chữa

12 đoàn tàu và 2.700 hành khách bị ảnh hưởng

Trước mắt, số lượng hành khách của 12 đoàn tàu cần chuyển tải gần 2.700 người. Từ 17h30 chiều 21-5 các đơn vị đường sắt đã thực hiện chuyển tải những hành khách đầu tiên giữa hai ga La Hai và Tuy Hòa để hành khách tiếp tục đi tàu.

Trong thời gian chờ đợi chuyển tải, ngành đường sắt sẽ phục vụ miễn phí nước uống và suất ăn cho hành khách.

Do đường sắt Hà Nội - TP.HCM đoạn giữa La Hai (huyện Đồng Xuân, Phú Yên) và ga Chí Thạnh (huyện Tuy An, Phú Yên) bị phong tỏa chạy tàu bởi sự cố sạt lở hầm Chí Thạnh, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam bãi bỏ kế hoạch chạy tàu SE9 xuất phát tại ga Hà Nội ngày 22-5; bãi bỏ kế hoạch chạy tàu SE10 xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 22-5.

Đồng thời, các công ty đường sắt tạm dừng khai thác nhiều đoàn tàu hàng chạy trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam yêu cầu các công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội, Sài Gòn thông báo cho khách biết việc gián đoạn chạy tàu trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM do sự cố sạt lở hầm Chí Thạnh và điều chỉnh phương án bán vé phù hợp; tổ chức đổi hoặc trả vé khi hành khách có yêu cầu.

Báo cáo nhanh với Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết vào lúc 9h50 ngày 21-5 trong quá trình thi công gia cố hầm Chí Thạnh (tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM) đã xảy ra sự cố sạt lở trong hầm, cách cửa hầm phía bắc khoảng 160m. 

Sự cố khiến đất, đá lấp kín bề ngang hầm, buộc phải phong tỏa đoạn đường sắt giữa ga La Hai và ga Chí Thạnh.

Trước khi xảy ra sự cố, những ngày gần đây, trong phạm vi đường sắt giữa hai ga La Hai - Chí Thạnh thường xuyên có mưa.

Đến chiều tối 21-5, tình hình sạt lở hầm Chí Thạnh đang diễn biến phức tạp, chưa xác định được mức độ hậu quả của sự cố và vẫn phải phong tỏa đường sắt giữa hai ga La Hai - Chí Thạnh để khắc phục, sửa chữa.

Phân luồng xe cộ để khắc phục sạt lở hầm đường sắt Chí Thạnh

Khu vực đèo Thị trên tuyến ĐT 641, nơi cấm các loại phương tiện giao thông qua lại (trừ xe 2 bánh) từ 17h chiều 21-5 đế đảm bảo khắc phục sạt lở hầm đường sắt Chí Thạnh - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Khu vực đèo Thị trên tuyến ĐT 641, nơi cấm các loại phương tiện giao thông qua lại (trừ xe 2 bánh) từ 17h chiều 21-5 đế đảm bảo khắc phục sạt lở hầm đường sắt Chí Thạnh - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Chiều 21-5, ông Phạm Văn Tiến - phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên - cho biết đơn vị đã thông báo phương án tổ chức phân luồng đảm bảo an toàn giao thông để xử lý sự cố.

Theo đó, từ 17h ngày 21-5, cấm các loại phương tiện lưu thông qua khu vực đèo Thị từ Km0+900 đến Km1+500 tuyến ĐT 641, ngoại trừ xe hai bánh.

Đối với xe ô tô dưới 12 chỗ ngồi và xe tải dưới 3,5 tấn: 

-Hướng đi từ thị trấn Chí Thạnh đến huyện Đồng Xuân: Quốc lộ 1, tại Km1300+700 (phải tuyến, qua cuối cầu Ngân Sơn) đến ĐH.38, qua cầu Nhất Trí đến ĐT.641 (đoạn cầu Cây Cam). 

- Hướng đi từ huyện Đồng Xuân đến Thị trấn Chí Thạnh: Đến vị trí Km1+900 ĐT.641 rẻ trái đến đường bê tông thôn Phong Hậu đến ĐH.38 đến Quốc lộ 1 (cầu Ngân Sơn). 

Đối với các loại phương tiện khác còn lại đi theo hướng từ quốc lộ 1 đến ĐT.641 và ngược lại, chọn 1 trong 3 lộ trình sau

- Ngã 3 quốc lộ 1 giao với ĐT.643 đến ĐT.643, rẽ phải đến quốc lộ 19C đến ĐT.641. 

- Ngã 3 quốc lộ 1 giao với ĐT.643 đến ĐT.643 rẽ phải đến ĐT.650 đến ĐT.641. 

- Ngã 3 quốc lộ 1 giao với ĐT.642 đến ĐT.642 đến ĐT.641.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, việc thi công gia cố hầm Chí Thạnh (thuộc khu vực đèo Thị, huyện Tuy An) thuộc gói thầu số 11A, dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang. Dự án do Ban quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư. Nhà thầu thi công là Công ty CP Tổng công ty Công trình đường sắt.

Sau khi xảy ra sự cố, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo Chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh, Phân ban quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt khu vực 3 và Công ty CP đường sắt Phú Khánh điều động nhân lực, thiết bị hỗ trợ chủ đầu tư và nhà thầu thi công giải quyết sự cố.

* Bản tin cập nhật lúc 9h35 ngày 22-5-2024

Sạt lở hầm đường sắt Chí Thạnh: Chưa dự kiến thời gian thông tuyến, phải trung chuyển khách đi tàuSạt lở hầm đường sắt Chí Thạnh: Chưa dự kiến thời gian thông tuyến, phải trung chuyển khách đi tàu

Đến chiều 21-5, ngành đường sắt vẫn đang huy động nhân lực, máy móc tập trung toàn bộ công suất khắc phục sự cố sạt lở tại hầm đường sắt Chí Thạnh. Hiện vẫn chưa xác định được thời gian thông tuyến.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên