Cuối năm 2011, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Kế Sách đề nghị các đơn vị trực thuộc đăng ký một sáng kiến đem lại hiệu quả thiết thực ở địa phương. Đầu năm 2012, Hội phụ nữ xã Ba Trinh đăng ký mô hình “Chuyển rác thành tiền” với 15 thành viên và không lâu sau đó “nâng cấp” mô hình này thành câu lạc bộ với 24 thành viên.
Để thực hiện mô hình này, bà Nguyễn Thị Dự, chủ tịch Hội phụ nữ xã Ba Trinh, vận động phụ nữ ở ba ấp gần trung tâm xã gồm ấp 6, 7, 8 tham gia và bà đứng ra làm cầu nối với người mua rác. Trong tháng, những thành viên của câu lạc bộ sẽ phân loại rác có thể bán được cho vào bao, giỏ chờ đến ngày 7 hằng tháng đem đến trụ sở Hội phụ nữ xã bán cho người mua, số rác không bán được đem tiêu hủy, không vứt bừa bãi như trước đây.
Số tiền bán từ rác của tất cả thành viên mỗi tháng 60.000-80.000 đồng, được góp vào quỹ của hội để mua quà tặng hội viên vào các dịp lễ như 8-3, 20-10 hoặc khi chị em đau ốm. Bà Dự cho biết trước khi có mô hình “Chuyển rác thành tiền”, người dân địa phương thường vứt rác xung quanh nhà hoặc bỏ xuống sông, chưa có ý thức gom, phân loại rác để bán và tiêu hủy.
Theo bà Dự, trong năm nay hội sẽ nhân rộng mô hình này ở bốn ấp còn lại trong xã để các ấp này cũng có câu lạc bộ “Chuyển rác thành tiền”. Hiện một số xã khác trong huyện đã liên hệ với Hội phụ nữ xã Ba Trinh để tham khảo mô hình này nhằm nhân rộng tại địa phương mình.
Phóng to |
| Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân ở xã Ba Trinh phân loại rác để bán - Ảnh: C.Quốc |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận