15/09/2022 09:55 GMT+7

Chuyện nực cười của Atletico

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Cùng nhận thất bại ở lượt đấu thứ 2 giai đoạn vòng bảng Champions League, Barca và Atletico Madrid còn chịu thiệt trên một mặt trận khác, nơi họ đã đối đầu với nhau suốt thời gian qua.

Chuyện nực cười của Atletico - Ảnh 1.

Griezmann trở thành tâm điểm của một trò cạnh tranh kỳ quặc giữa Barca và Atletico - Ảnh: REUTERS

Đó là những ồn ào xoay quanh thương vụ mang tên Antoine Griezmann.

Mùa hè năm 2021, Atletico mượn tiền đạo người Pháp từ Barca với một điều khoản đặc biệt. Theo đó, sau hai năm, Atletico sẽ phải mua đứt Griezmann với giá 40 triệu euro, nếu tiền đạo này góp mặt trên sân ít nhất 45 phút trong 50% số trận mà anh ra sân.

Mùa giải trước, 30/37 lần Griezmann ra sân đáp ứng điều kiện này. Tức giả sử Griezmann cũng đá 37 trận mùa này, anh chỉ cần đá thêm 45 phút trở lên trong 7 trận nữa là hoàn thành điều khoản chuyển nhượng. Và Atletico sẽ phải móc túi 40 triệu euro mua lại Griezmann từ Barca.

Câu chuyện dở khóc dở cười xuất phát từ đó. Để giúp đội nhà "trốn nợ" Barca, HLV Diego Simeone chỉ toàn sử dụng Griezmann trong khoảng thời gian cuối trận ở mùa này. Griezmann đã ra sân tổng cộng 7 trận từ đầu mùa, và tất cả đều là từ băng ghế dự bị sau phút 60. Trò lắt léo này khiến Barca tức điên, dọa sẽ kiện Atletico. Nhưng nhiều khả năng đó chỉ là một động thái dọa suông vì Atletico không làm gì sai.

Nhưng đội bóng của HLV Simeone có thực sự là những người chiến thắng? Không hẳn. Họ đang trải qua chuỗi phong độ khá tệ khi tụt xuống thứ 7 ở La Liga, và vừa nhận thất bại 0-2 trước Leverkusen tại Champions League. Hàng công là điểm yếu chí mạng của Atletico lúc này, khi ngôi sao Joao Felix mãi vẫn tịt ngòi. Đáng nói ở chỗ, Griezmann thi đấu trùng vị trí với Felix, và đã "nổ súng" 3 lần.

Sẽ thế nào nếu Griezmann được đá chính thay vì Felix? Khó nói trước được. Nhưng ít ra đó là logic của bóng đá, khi một cầu thủ đá chính phải nỗ lực hết mình để giữ vị trí, còn những cầu thủ dự bị có thêm động cơ thi đấu nếu được tưởng thưởng xứng đáng.

Vì muốn "chơi khăm" Barca, Atletico đi ngược lại tinh thần thể thao, và cái giá mà họ phải trả có thể còn lớn hơn nhiều so với 40 triệu euro. Trước mắt, thầy trò Simeone đối mặt nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng Champions League, một kết quả có thể gây tổn thất hàng chục triệu euro.

Còn với Barca, họ vẫn đang phải trả giá cho nhiều năm trời mua sắm vô tội vạ.

Cầu thủ Man City và Atletico đánh nhau trong đường hầm, cảnh sát phải can thiệp Cầu thủ Man City và Atletico đánh nhau trong đường hầm, cảnh sát phải can thiệp

TTO - Cơn nóng giận trên sân được các cầu thủ Man City và Atletico Madrid kéo theo vào đường hầm sân Wanda Metropolitano, khi mà trận đấu đã khép lại.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên