Điều chuyển cán bộ bị phản ánh tiêu cực

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TTO - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này tại buổi làm việc với TP.HCM chiều nay 6-10.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh: V.Dũng
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh: V.Dũng

Đánh giá kết quả các mảng công tác “nóng” của TP.HCM là phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tại cuộc làm việc với TP chiều 6-10, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh TP đã giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân khẳng định từ đây đến cuối năm TP sẽ tập trung, kiên quyết đấu tranh để tiếp tục kéo giảm các loại tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy đang gây băn khoăn, lo lắng trong xã hội. 

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết ông đã từng phê bình, chỉ đạo thẳng thắn đối với TP.HCM và TP đã tiếp thu, chỉ đạo quyết liệt hơn ở mảng công tác phòng chống tội phạm, trật tự an toàn xã hội.   

Tuy nhiên, ông Phúc lưu ý tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả ở TP vẫn diễn biến hết sức phức tạp, tác động xấu đến an ninh trật tự, sản xuất kinh doanh… Tội phạm có yếu tố nước ngoài gia tăng; trộm cắp xảy ra nhiều, nhất là trộm đột nhập lấy cắp xe máy, vàng bạc trong dân cư.

Tình hình cướp giật ở khu vực trung tâm TP có chuyển biến tốt hơn nhưng vẫn còn xảy ra, làm lòng dân, khách du lịch chưa yên tâm.

Người nghiện ma túy lang thang, tụ tập sử dụng ma túy công khai, uy hiếp, tống tiền tại các công viên, nơi công cộng gây bức xúc trong nhân dân... “Đây là tình trạng đáng lo ngại và không chỉ ở TP.HCM” - Phó Thủ tướng nói.

Theo ông Phúc, đặc biệt là còn một số cơ quan, đơn vị, cá nhân trong khi thi hành công vụ đã thiếu chủ động, mất cảnh giác và đáng chú ý là một bộ phận cán bộ, công chức, chiến sĩ vì vụ lợi đã bỏ qua, tiếp tay, bao che, bảo kê cho các hoạt động tội phạm buôn lậu. Ông Phúc nói tình trạng này tuy không nhiều nhưng vẫn còn.

Ông đơn cử vụ bắt giữ 10 container hàng hóa có nguồn gốc từ Trung Quốc đã khai sai chủng loại, xuất xứ, bước đầu xác định có sự tiếp tay của hai công chức hải quan và sau khi kiểm tra, tính toán, số thuế truy thu là 17 tỉ đồng.

Nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ sắp tới, một trong những yêu cầu của phó thủ tướng đối với TP.HCM là phải chú trọng công tác quản lí đội ngũ cán bộ, công chức; chỉ đạo xử lí kỷ luật nghiêm, buộc thôi việc những cán bộ, công chức có hành vi làm ngơ, bao che, bảo kê… cho các loại tội phạm, buôn lậu.

Cụ thể hơn, ông Phúc yêu cầu đối với những cán bộ có thông tin phản ánh tiêu cực, có thể chưa đủ cơ sở kết luận nhưng trước hết phải điều chuyển, bố trí công tác khác; thực hiện luân chuyển cán bộ, công chức đúng quy định, đặc biệt là các vị trí nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Tại buổi làm việc, trung tướng Triệu Văn Đạt - phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ Công an) - cho biết trong chín tháng đầu năm 2014, diễn biến tội phạm trên toàn quốc vẫn còn phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Trong đó, tội phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng có giảm được chút ít nhưng tội phạm thông thường, nhất là trộm cắp chiếm tỷ lệ xấp xỉ 50% tổng số phạm pháp hình sự.

Theo ông Đạt, diễn biến này có nhiều nguyên nhân và nổi cộm nhất là số người nghiện ma túy chưa giảm, có chiều hướng gia tăng. Gắn liền với số này là trộm cắp, giá trị tài sản không lớn nhưng gây ra liên tục, thường xuyên…

Trung tướng Triệu Văn Đạt cũng nói rằng Bộ Công an nhận thức rõ với loại tội phạm có tổ chức là có sự chuyển biến về hình thức, thủ đoạn hoạt động, có sự móc nối giữa tội phạm hình sự, ma túy và kinh tế.

Cụ thể, ông Đạt cho biết ban đầu có thể là tội phạm hình sự hoặc tội phạm kinh tế như tổ chức cầm đầu các đường dây cá độ bóng đá, các ổ nhóm cờ bạc lớn, đầu nậu của các tổ chức buôn lậu. Sau khi các nhóm này có tiền thì lập doanh nghiệp và núp bóng, hoạt động kinh tế chỉ là ngụy trang nhưng thực chất bên trong là hoạt động tội phạm, chỉ đạo đàn em dàn dựng các vụ việc, kể cả đòi nợ thuê, thao túng một số lĩnh vực… 

Vận chuyển ma túy đi thành từng đoàn

Riêng tội phạm ma túy, trung tướng Triệu Văn Đạt cho biết trên phạm vi toàn quốc diễn biến rất phức tạp, quyết liệt, trắng trợn, táo bạo hơn so với những năm trước. Đặc biệt là tuyến Sơn La, các đối tượng thuê nhóm người bên Lào vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới và đi thành từng đoàn, mỗi đoàn từ 30-50 người, vận chuyển hàng trăm bánh heroin. Tất cả các đối tượng này đều được trang bị sung AK. “TP.HCM vừa là địa bàn trung chuyển, vừa là địa bàn tiêu thụ, nên việc đấu tranh với tội phạm ma túy đã làm quyết liệt nhưng cũng còn rất phức tạp, khó khăn”.

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất