01/04/2016 19:40 GMT+7

Chuyển giao di tích Trung ương Cục miền Nam cho Bộ Quốc phòng

V.V.TUÂN
V.V.TUÂN

TTO - Ngày 31-3, phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định ký quyết định chuyển giao di tích lịch sử quốc gia đặc biệt căn cứ Trung ương Cục miền Nam cho Bộ Quốc phòng quản lý.

Công văn của Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Quốc phòng, Bộ VH-TT&DL, UBND tỉnh Tây Ninh nêu rõ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương chuyển giao di tích lịch sử quốc gia đặc biệt căn cứ Trung ương Cục miền Nam, huyện Tân Biên, Tây Ninh cho Bộ Quốc phòng quản lý và phát huy giá trị như đề nghị của Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Tây Ninh, Bộ VH-TT&DL, Bộ NN&PTNT.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về việc chuyển giao quyền quản lý, khai thác khu di tích, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng các quy định của Luật di sản văn hóa và các văn bản pháp luật liên quan.

Trước đó, Bộ Quốc phòng, Bộ VH-TT&DL, UBND tỉnh Tây Ninh, Bộ NN&PTNN đã có các tờ trình kiến nghị chuyển giao di tích lịch sử quốc gia đặc biệt căn cứ Trung ương Cục miền Nam, cho Bộ Quốc phòng quản lý và phát huy giá trị.

 

V.V.TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên