18/01/2006 14:26 GMT+7

Chuyện giải phẫu thẩm mỹ ở Trung Quốc

Theo Bloomberg - Thanh niên
Theo Bloomberg - Thanh niên

Trước đây, giải phẫu thẩm mỹ là chuyện trái pháp luật ở Trung Quốc, mãi đến khoảng đầu thập niên 1980 mới được phép vì lý do y học. Ở quốc gia đông dân nhất thế giới này, giải phẫu thẩm mỹ là ngành kinh doanh có lợi nhuận cao, khoảng 3 tỉ USD/năm.

QEVpKSVZ.jpgPhóng to
Hao Lulu trước và sau khi giải phẫu thẩm mỹ
Trước đây, giải phẫu thẩm mỹ là chuyện trái pháp luật ở Trung Quốc, mãi đến khoảng đầu thập niên 1980 mới được phép vì lý do y học. Ở quốc gia đông dân nhất thế giới này, giải phẫu thẩm mỹ là ngành kinh doanh có lợi nhuận cao, khoảng 3 tỉ USD/năm.

Năm ngoái, cô hướng dẫn viên du lịch người Trung Quốc tên Gao Fei đã cắt mí mắt và gọt mũi cho thon gọn giống một ca sĩ nhạc pop Nhật Bản mà mình yêu thích với mong ước sau khi giải phẫu thẩm mỹ, cô sẽ có cơ hội trở thành diễn viên. Ngồi trong viện thẩm mỹ ở Thượng Hải chờ đến lượt tái khám sau hai lần phẫu thuật, Gao, 23 tuổi, cho biết cô đã có lần tham dự cuộc phỏng vấn xin việc. Tuy ai cũng có cùng trình độ và kinh nghiệm, nhưng chỉ có những nàng mặt mũi xinh xắn mới được lợi thế hơn.

Trước đây, giải phẫu thẩm mỹ là chuyện trái pháp luật ở Trung Quốc, mãi đến khoảng đầu thập niên 1980 mới được phép vì lý do y học. Ở quốc gia đông dân nhất thế giới này, giải phẫu thẩm mỹ là ngành kinh doanh có lợi nhuận cao, khoảng 3 tỉ USD/năm. Chuyện thẩm mỹ còn được đưa lên truyền hình qua chương trình Lovely Cinderella, với lượng khán giả lên đến 30 triệu người, chưa tính đến hơn 100 triệu người xem qua internet khi show phát trực tiếp trên Sina.com.

Chương trình này tường thuật sự kiện có thật, trong đó 14 thí sinh sẽ tham gia việc giải phẫu thẩm mỹ. Sau đó, cô nào trong số 7 người được chọn ra có vẻ đẹp được giải phẫu xuất sắc nhất sẽ lãnh 50.000 yuan (tương đương 6.198 USD) tiền mặt - tức hơn 10 tháng lương của một công nhân bình thường - và một chuyến du lịch đến Hawaii.

Mặc dù nhiều khán giả phàn nàn rằng chương trình quay cận những cảnh máu me khi bác sĩ rạch da thí sinh nhưng nhân viên đối ngoại của Đài truyền hình Hunan Economic, Li Jieping cho rằng không ngại vì đây là show reality, sự thật là khi làm đẹp phải có công đoạn như vậy.

Theo báo cáo ngày 27-12-2005 của Thông tấn xã Xinhua, Trung Quốc hiện có hơn 1 triệu thẩm mỹ viện với 6 triệu nhân viên. Năm 2004, có hơn một triệu người đến giải phẫu thẩm mỹ và con số này tăng gấp 3 lần trong năm qua. Việc giải phẫu làm đẹp lan rộng từ khi Trung Quốc có sự thay đổi năm 1979, lúc nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình cho phép mở rộng cửa giao lưu với thế giới bên ngoài. Cũng theo Xinhua, sự phát triển nhanh của các viện thẩm mỹ khiến chính phủ phải nhanh chóng ra tay điều chỉnh lại ngành này vì mỗi năm có khoảng 20.000 đơn kiện tay nghề của bác sĩ quá tệ do các nạn nhân gửi đến.

Với đặc trưng mắt một mí và nhỏ của người Trung Quốc, phẫu thuật làm mắt hai mí là một trong những dịch vụ đắt khách nhất ở nước này. Zhang Wei, một bác sĩ thẩm mỹ cho biết giá tạo hai mí mắt là 3.000 yuan (khoảng 371 USD), làm đẹp mũi là 20.000 yuan và nâng ngực là 35.000 yuan. Chuyên gia đã làm đẹp cho cô Gao cũng là tác giả của vẻ đẹp nhân tạo đầu tiên của Trung Quốc, cô Hao Lulu.

Zhang Di, 28 tuổi, sau khi thắng cuộc trong lần thi người phụ nữ xấu nhất Thượng Hải đã được thưởng đợt thẩm mỹ trị giá 100.000 yuan. Việc quảng cáo không giới hạn của các viện thẩm mỹ tại Trung Quốc hiện nay cũng khiến giới trẻ có niềm tin lệch lạc rằng ngoại hình là chiếc vé cho đời sống tốt hơn. Theo Ong Tingnee, phó tổng biên tập một tạp chí thời trang tại Thượng Hải thì: "Đúng là bề ngoài rất quan trọng trong những ngành công nghiệp thời trang hay quan hệ công chúng nhưng chính thái độ sống và tính cách mới giúp con người tồn tại lâu dài".

Theo Bloomberg - Thanh niên
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất