21/02/2022 06:54 GMT+7

Chuyên gia Trung Quốc: 'Cầu thủ đá kém vì... được trả quá nhiều tiền'

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Chuyên gia bóng đá nổi tiếng của Trung Quốc Han Qiaosheng cho rằng việc các cầu thủ được "nuông chiều" quá mức đã ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của họ.

Chuyên gia Trung Quốc: Cầu thủ đá kém vì... được trả quá nhiều tiền - Ảnh 1.

Cầu thủ Trung Quốc (áo đỏ) đang bị chỉ trích nhiều thời gian qua - Ảnh: SINA

Mới đây, nhà báo Trung Quốc Wang Xiaorui đã tiết lộ chuyện khiến nhiều người phải bất ngờ. Theo đó, trong đợt tập huấn dài ngày ở Tây Á hồi cuối năm ngoái, mỗi cầu thủ của tuyển Trung Quốc được nhận trợ cấp tới 1.000 nhân dân tệ (NDT)/ngày (hơn 3,5 triệu đồng/ngày).

"Mỗi cầu thủ đội tuyển Trung Quốc giờ đây được nhận 1.000 NDT/ngày. Kế hoạch ban đầu chỉ có 400 NDT (khoảng 1,4 triệu đồng) và trước đó chỉ có 200 NDT (khoảng 700.000 đồng). Nếu đội tuyển dành ra một tháng tập huấn ở Tây Á, mỗi cầu thủ sẽ có thu nhập lên đến 30.000 NDT (hơn 100 triệu đồng)", ông Wang tiết lộ.

Cũng theo nhà báo này thì sau trận thắng Việt Nam 3-2 tại vòng loại World Cup 2022 hồi tháng 10, tuyển Trung Quốc nhận được số tiền thưởng là 6 triệu NDT (hơn 21,6 tỉ đồng). Trong đó, những cầu thủ đá chính nhận được gần 200.000 NDT (hơn 700 triệu đồng).

Còn cầu thủ dự bị cũng nhận được số tiền không hề nhỏ, từ 80.000 - 100.000 NDT (khoảng 280 - 360 triệu đồng).

Con số này khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Trên diễn đàn mạng Sina, cộng đồng mạng đã tỏ ra tức giận. Lý do là bởi dù lãnh không ít tiền, nhưng đội tuyển lại có kết quả không hề tốt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Họ hiện đã dừng bước sau 8 lượt trận, với chỉ 1 trận thắng cùng 2 trận hòa, 5 trận thua. Ở trận đấu gần đây nhất diễn ra vào tháng 2, họ để thua trước Việt Nam với tỉ số 1-3.

Chuyên gia Han Qiaosheng - người có nhiều am hiểu về bóng đá Trung Quốc, nhận xét rằng việc được cho nhiều tiền đã ảnh hưởng đến động lực thi đấu của các cầu thủ.

Ông bình luận: "Nếu đội tuyển để thua thì Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc (CFA) và cầu thủ cùng có vấn đề. Các cầu thủ trở nên hư hỏng bởi hiệp hội. Họ chỉ xem các trận đấu như một công việc phải hoàn thành. Dù có thua, họ vẫn có được 1.000 NDT".

"CFA làm bóng đá như một hình thức kinh doanh. Có thể nói là vì tình trạng nợ lương của bóng đá Trung Quốc mà các cầu thủ rất cần các khoản thu nhập từ tuyển quốc gia. Nhưng chẳng phải điều đó tới từ những 'cải tổ', khiến các công ty không thể tài trợ trực tiếp hay sao? 

Hơn nữa, tiền trợ cấp cho cầu thủ tăng từ mức 400 NDT lên đến 1.000 NDT, tương đương với một tháng là 30.000 NDT. Như vậy là quá nhiều.

Nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ dễ dẫn đến quan điểm rằng đá bóng chỉ bởi vì tiền, còn chuyện thắng thua không quan trọng", ông Han Qiaosheng kết luận.

Báo Trung Quốc: Báo Trung Quốc: 'Tuyển nam Trung Quốc là đống đổ nát, thật xấu hổ khi so với tuyển nữ'

TTO - Sau khi đánh bại Hàn Quốc 3-2 ở chung kết để lần thứ 9 đăng quang chức vô địch châu Á, tuyển nữ Trung Quốc đã được ca ngợi là 'những bông hồng kiêu sa'. Còn đội tuyển nam Trung Quốc bị chỉ trích là 'đống đổ nát' và 'những kẻ đáng xấu hổ'.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên