30/07/2015 09:12 GMT+7

Chuyển điều tra vụ xuất hóa đơn bán vàng nhưng không giao vàng

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TT - Vụ xuất hóa đơn bán vàng nhưng không giao vàng, Cục Thuế Quảng Nam đã chuyển hồ sơ sang 
cơ quan điều tra.

Ông David Seton, chủ tịch Tập đoàn Besra tại một buổi họp báo tháng 8-2014 của Công ty Besra VN (công ty điều hành hai công ty con là Công ty TNHH khai thác vàng Phước Sơn và Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu) thông tin về tình hình nợ nần. Ảnh: T.Vũ

Ông Nguyễn Viết Xuân, cục phó Cục Thuế Quảng Nam, cho biết cơ quan này đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan vụ việc Công ty vàng Bồng Miêu xuất hóa đơn bán vàng nhưng không có hàng hóa kèm theo (Tuổi Trẻ đã thông tin) sang cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Trước đó vào tháng 12-2014, Công ty vàng Bồng Miêu đã “xuất bán” trên hóa đơn số vàng trị giá hơn 107 tỉ đồng cho Công ty TNHH MTV vàng bạc Nghĩa Tín (TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Vụ việc bị Cục Thuế Quảng Nam phát hiện và cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Được biết, hai công ty vàng Phước Sơn và Bồng Miêu thuộc Tập đoàn Bersa đang nợ số tiền thuế 384 tỉ đồng và mất khả năng thanh khoản, đây là số nợ thuế cộng dồn từ nhiều năm nay.

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên