29/11/2011 03:10 GMT+7

Chuyển bia và rùa mới đi nơi khác

TH.LỘC
TH.LỘC

TT - Ngày 28-11, ông Nguyễn Văn Thắng - chánh thanh tra Sở VH-TT&DL Thừa Thiên - Huế - cho biết đã có văn bản gửi giám đốc sở đề xuất hướng xử lý đối với tấm bia đường sắt bị đập bỏ (xem Tuổi Trẻ các ngày 25-5, 14-7, 20-7 và 17-8).

Trong đó đề nghị đơn vị thi công chuyển bia và rùa mới đi nơi khác, ráp lại rùa cũ và hoàn thiện mặt bằng tổng thể, không biến khu vực này thành nơi thờ tự, đồng thời phải cung cấp thêm hồ sơ về nội dung tấm bia cũ trước khi bị đập bỏ...

foNdnPU0.jpgPhóng to

Rùa đá cũ vừa được đặt trong nhà bia mới xây dựng và bên ngoài là bia và rùa mới vẫn còn - Ảnh: TH.Lộc

Phần lớn nội dung trên đều có trong văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Phú Lộc giải quyết (tháng 8-2011), nhưng cho đến nay đơn vị thi công chỉ mới chuyển rùa cũ vào nhà bia mới, song lại có xu hướng biến nơi đây thành chỗ thờ cúng (đặt nhiều đồ tế tự quanh rùa và nhà bia).

Theo xác định của Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ Thừa Thiên - Huế, nhà bia mới nằm trong hành lang an toàn giao thông quốc lộ 1A, buộc phải tháo dỡ hoặc dời đi nơi khác.

TH.LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên