![]() |
Giám đốc điều hành Chutex, ông William Chu |
Theo ông William Chu, giám đốc điều hành của Chutex, hiện Chutex có khoảng 4.500 công nhân, số máy hiện có khoảng 3.127 máy. Sở dĩ Chutex được cấp nhiều quota cho cat. (mã hàng) 338-339 (áo sơmi dệt kim nam nữ chất liệu bông) là do thành tích xuất khẩu thực hiện được trong năm 2003 của cat. này khoảng 1,843 triệu tá.
Số liệu thành tích này, ông Chu nhấn mạnh, đã được Bộ Thương mại xác nhận. Riêng năng suất sản xuất hiện nay, Chutex cho biết từ 40-120 sản phẩm/ngày/người, một ngày có thể sản xuất được 8.000 tá (tức tương ứng với 96.000 sản phẩm/ngày).
Với lượng hạn ngạch đã được Bộ Thương mại cấp (tính đến thời điểm 31-7-2004) khoảng 1,247 triệu tá, ông Chu cho rằng như thế là đã bị cắt giảm khoảng 33% so với thành tích đã thực hiện được trong năm 2003.
Về phần quota ứng trước của năm 2005, ông Chu cho biết Chutex “không xin ứng 42.632 tá cat.338-339 mà xin tới 662.885 tá”, tức gấp 15,5 lần so với con số mà báo chí đã đăng tải! Nhưng do lượng hạn ngạch đã được ứng 120.000 tá không đủ so với số đã xin nên hiện “Chutex đã phải chuyển hơn 300.000 tá sản phẩm sang các quốc gia khác, và hiện đang phải đối mặt với tình trạng còn khoảng 60.000 tá đang bị lưu kho tại Hải quan Hoa Kỳ”.
Trước câu hỏi: có bất thường không khi nhận được lượng quota cat.338-339 chiếm đến 10% trong tổng hạn ngạch của cả nước, ông Chu trả lời không chút đắn đo: “Không. Thất vọng là đằng khác vì lý ra Chutex còn phải nhận được nhiều hơn thế nữa!”. Ông Chu cũng bác bỏ cáo buộc của Bộ Công nghiệp khi cho rằng “Chutex đã tranh thủ chạy vạy khắp nơi để nhận được nhiều quota”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận