01/04/2012 04:23 GMT+7

Chụp ảnh bằng... tay

(Akihabaranews)
(Akihabaranews)

TT - Viện Khoa học và nghệ thuật nâng cao (IAMAS) Nhật Bản đang phát triển chiếc máy ảnh cho phép người dùng chụp ảnh bằng cách đơn giản là xếp hai bàn tay thành khung hình chữ nhật.

Nếu muốn chụp ảnh góc rộng người dùng sẽ đưa tay đến sát mặt và làm ngược lại để có khung hình cận cảnh. Khi đó, khoảng cách giữa khung hình bằng tay và mắt người trở thành ống kính chụp ảnh.

oLC1a3xj.jpgPhóng to

Thiết bị độc đáo này mang tên Ubi hiện vẫn đang trong thời gian thử nghiệm và cải tiến.

Nhựa tự phục hồi vết nứt

Tại một hội nghị thường niên về hóa học của Mỹ, giáo sư Marek Urban thuộc Trường ĐH Nam Mississippi đã trình diễn một loại vật liệu mới có khả năng tự phục hồi diệu kỳ. Khi bị xước hoặc nứt gãy, dưới ánh sáng mặt trời loại nhựa đặc biệt này sẽ tự tái tạo để phục hồi mà không để lại bất kỳ dấu hiệu tổn hại nào. Giáo sư Urban cho biết da người chính là ý tưởng tạo ra loại vật liệu trên.

Một số nhà khoa học đã đánh giá vật liệu mới do Marek Urban phát triển có thể xem như “chén thánh của ngành khoa học vật liệu”.

5 tin, bài được quan tâm nhất

Trong tuần qua, năm tin, bài trên chuyên trang Nhịp sống số được nhiều bạn đọc quan tâm nhất là:

* Trải nghiệm miễn phí Photoshop CS6 Beta

* Microsoft Mayhem: ôsin mẫn cán cho Windows

* Trải nghiệm ứng dụng Android trên Windows

* Google mở thư viện ảo về Nelson Mandela

* Microsoft triệt phá mạng “máy tính ma” Zeus.

Mời xem thêm các tin bài khác trên nhipsongso.tuoitre.vn

(Akihabaranews)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nhịp Sống Số