![]() |
Chuột sumo Ấn Độ không hề sụt cân mặc dù được chích leptin liều cao |
Các nhà nghiên cứu nuôi một đàn chuột gồm 500 con béo phì, nặng từ 900g - 1kg. Con mập nhất nặng tới 1,4kg, gấp 4 lần một con chuột bình thường.
Những nhà khoa học cho biết những con chuột này có một gen khiến chúng có khuynh hướng dễ béo phì. Gen này làm cho chúng ăn gấp 4 lần một con chuột bình thường. Nếu thông thường những con chuột khác sống được 3 năm thì chuột sumo chỉ sống được 18 tháng. Nói cách khác béo phì dẫn đến những bệnh suy thoái và làm giảm tuổi thọ.
Các nhà nghiên cứu tin rằng gen mà họ đang tìm kiếm có thể giải quyết được vấn đề này. Giáo sư Jeffrey Friedman và các cộng sự của ông ở Trường Đại Học Rockefeller, New York cô lập được một gen và xác định được hợp chất của nó là protein leptin. Leptin là nội tiết tố phóng thích bởi những tế bào béo và tạo ra sự thèm ăn. Giờ đây nó là cơ bản để bào chế thuốc chống lại bệnh béo phì. Nội tiết tố này giữ vai trò quan trọng trong việc ăn uống của chúng ta.
Giáo sư Friedman nhận thấy những con chuột bình thường giảm 30% trọng lượng trong vòng 2 tuần lễ khi được tiêm leptin. Nhưng những con chuột sumo Ấn Độ không hề sụt cân mặc dù được chích leptin liều cao. Giáo sư Friedman kết luận: "Vậy thì chúng ta phải tìm một gen khác để giải quyết bệnh béo phì". Ông lạc quan tin rằng điều này hoàn toàn khả thi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận