Tag: chứng từ khống

Trả hồ sơ vụ lừa đảo ngân hàng gần 602 tỉ đồng ở An Giang

Hội đồng xét xử trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Lưu Bách Thảo - tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An - lừa đảo, chiếm đoạt ngân hàng gần 602 tỉ đồng.

Bắt trưởng khoa tim mạch và hai điều dưỡng gian lận bảo hiểm y tế

TTO - Trong quá trình khám chữa bệnh, trưởng khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam và hai điều dưỡng đã lập khống việc thực hiện đặt stent động mạch vành cho bệnh nhân, gây thất thoát hơn 1 tỉ đồng.

Bắt tạm giam kế toán trường học để điều tra tội tham ô hơn 1 tỉ đồng

TTO - Bằng hành vi tự ý lập 22 bộ chứng từ khống, giả mạo chữ ký của hiệu trưởng, Lê Mai Sáng - kế toán Trường THPT Nông Cống 3 (Thanh Hóa) - làm thủ tục rút hơn 1 tỉ đồng từ Kho bạc Nhà nước huyện Nông Cống rồi tiêu xài cá nhân.

Xét xử cựu chánh án TAND Phú Yên cùng 3 thuộc cấp tham ô

TTO - Ông Lê Văn Phước, 61 tuổi, cựu chánh án TAND tỉnh Phú Yên, cùng 3 thuộc cấp ở TAND tỉnh này bị xét xử vì bị kết luận tham ô hơn 2,8 tỉ đồng của Nhà nước.

Cục Thuế An Giang xin lỗi phạt sai, hứa bồi thường nếu cần

TTO - Cục Thuế An Giang đã xin lỗi hộ dân bị đoàn kiểm tra thuế xử phạt sai. Cục thuế sẵn sàng bồi thường theo đúng quy định cho hộ dân bị phạt sai và đoàn kiểm tra nhũng nhiễu, làm khó và mượn tiền cơ sở kinh doanh.

Lập chứng từ khống mua bán gạo, vay được 9 ngân hàng hơn 350 tỉ

TTO - Lập chứng từ khống mua bán gạo, cùng với hợp đồng xuất khẩu có chứng nhận của Hiệp hội lương thực Việt Nam, bị cáo làm hồ sơ vay được 9 ngân hàng số tiền hơn 350 tỉ đồng.

Ông Trần Phương Bình chiếm đoạt hàng trăm tỉ như thế nào?

TTO - Theo cơ quan điều tra, trong các hành vi sai phạm của ông Trần Phương Bình - tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á, có hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Thủ quỹ 'đánh cắp' gần nửa tỉ đồng ngân sách xã

TTO - Theo hồ sơ kế toán, tiền mặt UBND xã Bình Tân còn 293 triệu đồng, nhưng trong két sắt chỉ có 2,8 triệu đồng. Qua nhiều năm làm việc, thủ quỹ xã này chiếm đoạt gần nửa tỉ đồng tiền ngân.

Cán bộ phòng Giáo dục chiếm đoạt hàng tỉ đồng tiền ăn của trẻ

TTO - Ba cán bộ phòng GD-ĐT huyện Chư Pưh (Gia Lai) lập chứng từ khống chiếm đoạt 2,71 tỉ đồng tiền ăn của trẻ 3-5 tuổi ở trường mẫu giáo bán trú.

Chiêu thức 'thụt két' tại Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ

TTO - Liên quan việc bỏ ngoài sổ sách trên 130 tỉ đồng, ông Nguyễn Thanh Hải - nguyên ủy viên chuyên trách, nguyên chánh văn phòng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và bà Lê Thị Thu Hằng - nguyên phó chánh văn phòng, nguyên kế toán trưởng - bị khai trừ Đảng.