Chúng tôi luôn sát cánh với Việt Nam

HỒNG VÂN - NGỌC ĐÔNG ghi
HỒNG VÂN - NGỌC ĐÔNG ghi

TTO - Những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam đã chia sẻ với những khó khăn mà Chính phủ và người dân Việt Nam trải qua ở đợt dịch Covid-19 mới.

Chúng tôi luôn sát cánh với Việt Nam - Ảnh 1.

Bộ đội và dân quân tự vệ chuyển đồ giúp người cách ly ra xe ở khu cách ly tại Trung đoàn Minh Đạm, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Tuổi Trẻ trích đăng một số ý kiến.

Kiều dân Hàn Quốc đồng lòng với Việt Nam

Tôi có gần 15 năm sống tại Việt Nam và không hề cường điệu khi nói rằng Việt Nam đã trở thành quê hương thứ hai của tôi. Tôi nhận thấy một trong những trách nhiệm của mình là đóng góp chút sức nhỏ nhoi để đất nước này ngày một phát triển.

Trong năm nay, dịch COVID-19 được ví như một tai ương giáng xuống nhân loại, và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Với tư cách là chủ tịch Hội Hàn kiều tại TP.HCM, tôi và hội đã luôn theo sát tình hình, diễn biến của dịch bệnh từ những ngày đầu. 

Trước đây, Việt Nam đã làm rất tốt công tác phòng chống dịch, và tôi tin trong đợt dịch lần này, với những kinh nghiệm đã có, cùng sự chỉ đạo đúng đắn của Chính phủ và sự đồng lòng của người dân, Việt Nam chúng ta sẽ chiến thắng.

Khi theo dõi những chính sách gần đây của Chính phủ Việt Nam, chúng ta có thể thấy được ý chí quyết thắng dịch bệnh vô cùng mãnh liệt của những người đứng đầu nhà nước. 

Có một sự thật không thể phủ nhận là những chính sách này đã hạn chế phần nào những hoạt động kinh doanh cũng như sự tự do của công dân. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng những chính sách chống dịch của Chính phủ Việt Nam rất đúng đắn và chúng tôi đang tuân thủ triệt để những chính sách này.

Biện pháp ấn tượng nhất có lẽ là quy định cách ly 14 ngày đối với người nhập cảnh vào Việt Nam từ nước ngoài. Gần đây có rất nhiều người nhiễm COVID-19 từ các nước trở về, nếu như không có quy định này có thể số lượng ca nhiễm còn tăng cao hơn rất nhiều. 

Tôi nghĩ đây là một chính sách rất kịp thời và thành công của Chính phủ Việt Nam để ngăn chặn sự lây lan trong diện rộng.

COVID-19 đã ảnh hưởng tới kinh tế rất lớn. Nhiều công ty, cửa hàng của kiều dân Hàn phải đóng cửa hoặc chỉ hoạt động cầm chừng. Ngoài ra, vì đường bay bị đóng nên có rất nhiều kiều dân đang bị mắc kẹt tại Hàn chưa thể quay trở lại Việt Nam. 

Họ là thân quyến của những chuyên gia, nhà đầu tư sinh sống tại Việt Nam, trở về Hàn trong kỳ nghỉ... Đây có thể nói là khó khăn lớn nhất của cộng đồng người Hàn Quốc trong dịch COVID-19 lần này.

Hiện tại, trong 150.000 người Hàn Quốc đang sinh sống tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, chưa có trường hợp nào bị nhiễm COVID-19. Ngoài việc giữ vệ sinh cá nhân thật tốt, chúng tôi cũng tránh tụ tập đông người. 

Hội Hàn kiều đã kêu gọi kiều dân nên hạn chế tiếp xúc với nhiều người, tránh tụ tập đông người và giãn cách xã hội. Kiều dân Hàn Quốc đang thực hiện rất tốt việc này. Tôi nghĩ việc tránh tiếp xúc và tụ tập đông người đóng vai trò rất quan trọng và các bạn Việt Nam cũng nên thực hiện giãn cách xã hội triệt để.

Kim Jong Gak (chủ tịch Hội Hàn kiều tại TP.HCM)

Chúng ta sẽ lại chiến thắng

Tôi đã ở Việt Nam được gần 9 năm. Kể từ khi COVID-19 bắt đầu xuất hiện ở đây, Chính phủ và người dân Việt Nam đã vô cùng nỗ lực để kiểm soát dịch bệnh lây lan. 

Điều đó quả thật rất ấn tượng. Quan trọng nhất là việc cập nhật tình hình thường xuyên giúp chúng tôi hiểu được dịch bệnh đang như thế nào. Bản thân tôi trong thời gian giãn cách xã hội và sau đó nữa đều cố gắng ở nhà nhiều nhất có thể, khi ra ngoài tôi luôn đeo khẩu trang.

Tôi có niềm tin mạnh mẽ vào khả năng chống dịch của Việt Nam. Hãy nhìn cái cách Việt Nam xử lý trong những tháng đầu, số lượng người được xét nghiệm và truy vết trong thời gian ngắn sẽ thấy được điều đó, tôi tin chúng ta chắc chắn có thể chiến thắng với virus một lần nữa. Chống dịch là trách nhiệm chung của tất cả mọi người.

Hãy cổ vũ cho những bác sĩ, y tá và những người đang ở tuyến đầu chống dịch. Chúng ta sẽ một lần nữa vượt qua.

Prabu Mohan (giảng viên người Ấn Độ ở Hà Nội)

Sáng nay 23-8: Việt Nam 0 ca COVID-19 mới, 130 bệnh nhân sắp ra viện Sáng nay 23-8: Việt Nam 0 ca COVID-19 mới, 130 bệnh nhân sắp ra viện

TTO - Báo cáo sáng nay 23-8 của Bộ Y tế cho biết chưa có thêm ca mắc COVID-19 mới, cả nước đã ghi nhận 1.014 bệnh nhân kể từ đầu vụ dịch.

 
HỒNG VÂN - NGỌC ĐÔNG ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: COVID

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất