
Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau - Ảnh: ĐTCC
Những công trình thiết yếu này không chỉ nâng cao điều kiện sinh hoạt mà còn góp phần thay đổi nhận thức về vệ sinh cá nhân và bảo vệ môi trường, từ đó, góp phần cải thiện cuộc sống của bà con nơi đây.
Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 đặt ra mục tiêu 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nước sạch và ít nhất 60% hộ này có nhà tiêu hợp vệ sinh.
Việc sử dụng nhà vệ sinh được kết hợp đồng bộ với xóa nhà tạm, nhà dột nát đã giúp hàng chục nghìn gia đình có được mái ấm thực sự, vừa bền vững vừa đầy đủ công trình phụ hợp lý.
Hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", nhiều tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, các nhà hảo tâm đã chung tay xây dựng nhà vệ sinh, góp phần giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo cải thiện điều kiện sinh hoạt.
Đúng vào dịp khai giảng năm học mới 2025 - 2026, các em học sinh tại điểm trường Chè Lỳ A và điểm trường Dình Phà thuộc Trường Tiểu học và THCS Đức Hạnh (xã Cốc Pàng, tỉnh Cao Bằng) đón nhận niềm vui mới khi được Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng phối hợp với Quỹ Niềm tin vàng trao tặng hai nhà vệ sinh, tổng trị giá gần 300 triệu đồng.
Trước mùa khai giảng năm học mới, 9 công trình vệ sinh trường học đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục - Đào tạo đã được Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) phối hợp với một số đơn vị và Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Sơn La khánh thành và bàn giao cho các điểm trường.
Trong đó, điểm trường Hồ Sen là một trong những trường được nhận bàn giao công trình này. Điểm trường Hồ Sen hiện có 70 em học sinh theo học và là điểm trường trung tâm. Tuy nhiên, kể từ khi thành lập năm 2011 đến nay, nơi đây vẫn chưa có nhà vệ sinh đạt chuẩn do không được đưa vào quy hoạch xây dựng ban đầu.

Đồng bào dân tộc thiểu số yên tâm lao động sản xuất, từng bước thoát nghèo bền vững - Ảnh: ĐTCC
Đối với học sinh cùng cao, thực trạng thiếu nhà vệ sinh hoặc nhà vệ sinh không đảm bảo vệ sinh vẫn còn khá phổ biến. Điều này khiến việc đi vệ sinh trở thành nỗi lo lắng mỗi ngày của các em.
Thậm chí, tại một số địa phương vùng cao, nhiều em phải đi vệ sinh trong rừng, không chỉ gây ảnh hưởng về mặt sức khỏe mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị xâm hại, đặc biệt đối với học sinh nữ.
Có thể nói, sự đầu tư của Chính phủ thông qua phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025 kết hợp với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm đã góp phần cải thiện điều kiện sống cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
Từ sự hỗ trợ đó, nhiều gia đình đã có chỗ ở kiên cố, điều kiện sinh hoạt được nâng lên, đặc biệt là môi trường sống sạch sẽ, an toàn hơn.
Việc có nhà vệ sinh, nhà tắm hợp vệ sinh không chỉ cải thiện sức khỏe mà còn góp phần thay đổi nhận thức, thói quen sinh hoạt của người dân.
Đây cũng là động lực quan trọng giúp các hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số yên tâm lao động sản xuất, từng bước thoát nghèo bền vững, đồng thời góp phần xây dựng nông thôn mới khang trang, hiện đại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận