TT - Sau triển lãm tại Berlin (Ðức), triển lãm mô hình Chung sống trên thiên đường của họa sĩ Nguyễn Mạnh Hùng đang diễn ra tại Viện Goethe (56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội), kéo dài đến 30-4.
![]() |
Chung sống trên thiên đường của Nguyễn Mạnh Hùng |
Chung sống trên thiên đường - tên triển lãm khá bay bổng lại bắt nguồn bởi những ký ức về thuở ấu thơ của Nguyễn Mạnh Hùng. Nguyễn Mạnh Hùng cũng như thế hệ của anh, sinh ra ở thành phố, sống trong những khu nhà tập thể đông đúc và cũ kỹ. Nơi đó, để có thêm không gian sinh sống, người ta cơi nới, cải tạo... Trong đó, vài ba thế hệ chung sống, giặt giũ, nấu nướng, phơi phóng, trồng cây và đôi khi kiêm luôn cả chăn nuôi. Có lẽ cuộc sống ở một khu dân cư tập thể cũ khiến người ta thắc mắc về cuộc sống trên thiên đường, nơi các thiên thần sống có ồn ào như cái không gian của mình không?
Chung sống trên thiên đường bắt đầu hình thành trên các bản vẽ và mô hình 3D từ năm 2004. Ðể hiện thực nó thành một tác phẩm ba chiều như trưng bày trong triển lãm, họa sĩ đã tỉ mẩn làm từng cái khung sắt, tấm bạt bé hơn bàn tay, lắp ghép thành tác phẩm. Khu dân cư trên thiên đường của Nguyễn Mạnh Hùng có kích thước 70cm x 70cm, cao 3m và được làm bằng nguyên liệu tái chế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận