
Bà Nguyễn Thị Lệ - Ảnh: SƠN LÂM
Trao đổi với Báo điện tử Tuổi Trẻ về quyết định bổ sung bà Nguyễn Thị Lệ (79 tuổi, ngụ ấp 3, xã Vàm Cỏ, Tây Ninh) là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên (gia đình ở xã Vàm Cỏ), thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cho biết căn cứ dựa trên việc xem xét, xác minh sự công nhận, xác nhận của thân nhân gia đình liệt sĩ đối với bà Quên.
Theo quy định thì có một trong ba phương thức để xác minh và công nhận vợ liệt sĩ.
Thứ nhất là có các giấy tờ chứng nhận thủ tục, giấy đăng ký kết hôn, cưới hỏi. Điều này khó có vì yếu tố thời gian và bối cảnh lịch sử.
Thứ hai là trong hồ sơ, lý lịch của những người con liệt sĩ hoặc thân nhân có khai báo hai người là vợ chồng. Đối với trường hợp này cũng không có.
"Còn điều kiện thứ ba là gia đình, họ tộc liệt sĩ công nhận. Chúng tôi xem xét dựa trên điều kiện này", một người thực hiện hồ sơ công nhận vợ liệt sĩ đối với bà Lệ nói.

Một phần quyết định của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh về việc bổ sung bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ - Ảnh: SƠN LÂM
Trong sáng cùng ngày, UBND xã Vàm Cỏ đã đến làm thủ tục xác minh sự công nhận của gia đình, họ tộc liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đối với bà Nguyễn Thị Lệ.
Sáu người đã ký công nhận bà Lệ là con dâu trong gia đình liệt sĩ từ hơn 58 năm qua. Gồm bốn người em ruột, một người cô ruột và một người con của cô ruột liệt sĩ (em cậu cô).
"Đây cũng là trường hợp chưa có tiền lệ", thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cho biết thêm.

Bà Lệ trong ngày cùng gia đình nhà chồng lên viếng công viên Lê Thị Riêng, nơi bà hy vọng sẽ tìm thấy được người chồng hơn 58 năm chờ đợi - Ảnh: DUYÊN PHAN
Như Báo điện tử Tuổi Trẻ đã thông tin, chiều 18-7, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh đã ban hành quyết định về việc bổ sung thân nhân liệt sĩ, công nhận bà Nguyễn Thị Lệ (79 tuổi, ngụ ấp 3, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh) là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
Bà Lệ được cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ số 7.248 và được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng kể từ ngày 1-8-2026. Gồm mức trợ cấp tuất hằng tháng là 2.789.000 đồng/tháng và mức trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng (vợ liệt sĩ sống cô đơn không nơi nương tựa) là 2.231.000 đồng/tháng. Tổng cộng là 5.020.000 đồng/tháng. Bà Lệ còn được truy lĩnh trợ cấp tháng 7-2026, tính từ tháng Sở Nội vụ ban hành quyết định này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận