31/10/2018 16:08 GMT+7

Chứng khoán 'vui trở lại', VN Index vượt mốc 900 điểm

TRẤN KIÊN
TRẤN KIÊN

TTO - Ngày giao dịch cuối cùng của tháng 10 (31-10) đã chứng kiến "bình minh" quay trở lại xua tan chuỗi "ngày đen tối" trên thị trường chứng khoán khi VN Index tăng mạnh đi kèm với thanh khoản dồi dào.

Chứng khoán vui trở lại, VN Index vượt mốc 900 điểm - Ảnh 1.

Sau chuỗi dài 9 phiên suy giảm liên tiếp, thị trường chứng khoán đã tìm thấy "bình minh" khi đạt được tăng trưởng cao vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng 10 - ẢNH : TRẤN KIÊN

Mở đâu phiên giao dịch sáng 31-10, sắc xanh đã trở về trên toàn thị trường khi VN Index nhận được lực giao dịch trên 9,6 triệu cổ phiếu đầu phiên ATO.

Đà tăng trưởng của VN Index kéo dài cho đến phiên chiều thì xuất hiện lực giao dịch khủng, đạt 19 triệu cổ phiếu, kéo chỉ số này tăng mạnh 26,07 điểm, lên mốc 914,76 điểm lúc kết thúc ngày giao dịch.

Như vậy, sau chuỗi 9 "ngày đen tối" kéo dài từ ngày 18 đến 30-10 khiến VN Index mất đến 82,91 điểm, tương ứng với lượng vốn hóa "bốc hơi" trên sàn HoSE là 234.206 tỉ đồng (gần 10 tỉ USD), "bình minh" đã trở lại thị trường trong ngày giao dịch cuối cùng của tháng 10.

VN Index hồi phục mạnh mẽ đi kèm với thanh khoản khá dồi dào, đạt gần 7.800 tỉ đồng, cao gấp đôi ngày giao dịch 30-10 mặc dù khối ngoại gia tăng bán ròng đến hơn 160 tỉ đồng trên sàn HoSE.

Theo nhận định của chuyên gia Huỳnh Anh Tuấn - phó tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Everest, ngày giao dịch 30-10 đã chứng kiến thị trường có dấu hiệu tạo đáy, nhất là khi xuất hiện động thái bán ồ ạt các cổ phiếu có vốn hóa lớn từ khối ngoại vào cuối phiên.

"Tuy nhiên, giao dịch của các nhà đầu tư trong nước đã níu giữ thị trường để không gãy mốc 880 điểm làm ảnh hưởng đến thị trường phái sinh", ông Tuấn cho biết.

Ngày giao dịch 31-10 chứng kiến ngành ngân hàng tăng mạnh 4,11%, kế đến là ngành chứng khoán tăng 3,54%. Các mã VN30 chuyển sắc xanh đồng loạt, ngoại trừ ba mã cổ phiếu VRE, VNM, HSG nằm sàn.

Mã VCB của Ngân hàng Vietcombank tăng mạnh 1.400 đồng, lên 55.600 đồng/cổ phiếu. Tương tự, mã BID của Ngân hàng BIDV tăng trần 1.900 đồng, lên 29.500 đồng/cổ phiếu sau khi khối ngoại mua ròng khoảng 106.000 cổ phiếu sau đợt bán ròng ồ ạt trong ngày 30-10.

Mã VHM của Vinhomes cũng tăng trần 4.300 đồng, lên 66.400 đồng/cổ phiếu nhờ những hiệu ứng tích cực từ hoạt động giao dịch thỏa thuận. Cụ thể, các mã trái phiếu của Vinhomes thu hút lượng vốn trên 2.400 tỉ đồng, bên cạnh 54,5 tỉ đổ vào cổ phiếu VHM.

Mặc dù đạt được phiên tăng trưởng mạnh vào ngày cuối tháng, song nếu so với ngày giao dịch 1-10 thì VN Index vẫn mất 98,12 điểm, tương ứng với gần 301.255 tỉ đồng vốn hóa (gần 12,9 tỉ USD).

Chuyên gia Huỳnh Anh Tuấn đánh giá việc suy giảm của thị trường trong thời gian qua chủ yếu đến từ hiệu ứng của thị trường Mỹ và thế giới, nhiều khả năng thị trường tháng 11 diễn biến tích cực.

"Tuy nhiên, việc VN Index tăng quá mạnh sẽ có những phiên điều chỉnh, nhà đầu tư không nên vội vàng mua đuổi", ông Tuấn khuyến nghị.

Chứng khoán 'nằm sàn' phiên thứ 8, lại thủng mốc 900 điểm Chứng khoán "nằm sàn" phiên thứ 8, lại thủng mốc 900 điểm

TTO - Ngày giao dịch đầu tuần 29-10 chứng kiến thị trường chứng khoán tiếp tục có phiên giảm điểm thứ 8 liên tiếp và VN Index chính thức thủng mốc 900 điểm ngay từ đầu phiên sáng.

TRẤN KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên