27/03/2015 18:49 GMT+7

​Chứng khoán VN giảm trọn 5 phiên trong tuần

HQ
HQ

TTO - Chốt phiên giao dịch cuối tuần 27-3, VN-Index tiếp tục giảm 4,74 điểm, tương ứng 0,85%, còn 551,42 điểm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

HNX-Index của sàn Hà Nội cũng giảm 0,74 điểm, tương ứng 0,89%, còn 82,4 điểm.

Đây là phiên giảm thứ 5 liên tiếp, khép lại một tuần mất điểm trọn vẹn không một lần tăng của cả hai sàn. Tính chung cả tuần, VN-Index mất 23,65 điểm, HNX-Index mất 2,73 điểm.

Đáng nói là diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Tổng cục Thống kê vừa công bố GDP quý I-2015 tăng trưởng 6,03% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp quý I-2015 tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.

Do vậy, theo các chuyên gia từ Công ty chứng khoán Rồng Việt, diễn biến tiêu cực của thị trường trong tuần này xuất phát từ áp lực bán ròng từ nhà đầu tư nước ngoài.

Khối này đã bán ròng khoảng 613 tỉ đồng trong năm phiên liên tiếp vừa qua. Đối tượng bị bán ròng mạnh chủ yếu là các mã trụ cột như MSN, PVD, PVS, VCB…

“Bên cạnh đó còn phải kể tới tâm lý lo ngại đối với khả năng ngân hàng điều chỉnh tỉ giá. Tuy vậy, vừa qua Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức họp báo thể hiện quan điểm tiếp tục duy trì chính sách ổn định tỉ giá trong biên độ 2% ở giai đoạn hiện nay. Với chính sách tỉ giá được cam kết ổn định và tăng trưởng khả quan của GDP quý I-2015, chúng tôi cho rằng điều kiện vĩ mô đang khá tích cực” - báo cáo của Rồng Việt cho biết.

HQ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên