21/01/2016 06:42 GMT+7

​Chứng khoán toàn cầu rớt thê thảm do giá dầu

MINH TRUNG
MINH TRUNG

TTO - Các cổ phiếu Wall Street phục hồi đôi chút trong ngày 20-1 sau loạt sụt giảm trước đó. Đây là một ngày náo loạn của thị trường toàn cầu do giá dầu giảm khiến các nhà đầu tư hoảng loạn.

Gương mặt của một giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York trong phiên mở cửa. Ảnh: Guardian

Theo BBC, chỉ số Dow Jones và S&P500 đóng cửa với mức giảm 1,56% và 1,2%, rớt mạnh dù đã phục hồi từ cú rơi hơn 3% trước đó.

Các thị trường châu Âu cũng giảm mạnh, chỉ số FTSE100 (London) giảm 3,46%. Nhiều thị trường khác chính thức đang ở trong trạng thái “bear market”, tức diễn ra tình trạng bán tháo và tâm lý hoang mang lan rộng, với mức giảm 20% hoặc hơn so với các đỉnh gần đây nhất.

Vào một thời điểm, chỉ số benchmark của dầu thô Brent giảm hơn 5% trong khi dầu của Mỹ giảm gần 7%, điều này khiến giới đầu tư lo sợ ảnh hưởng lên tăng trưởng kinh tế và ngân sách các nước xuất khẩu dầu mỏ bị thâm hụt.

Các chỉ số Dax (Đức) và Cac40 (Paris) đóng cửa với mức giảm lần lượt là 2,82% và 3,45%. So với đỉnh hồi tháng 4-2015, giá trị vốn hóa toàn thị trường của FTSE 100 đã giảm 396 tỉ bảng Anh.

Chứng khoán Mỹ và châu Âu rơi nối đuôi theo chứng khoán châu Á. Các sàn ở Dubai đóng cửa với mức giảm thấp nhất trong 28 tháng, trong khi các cổ phiếu Nhật đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 10-2014.

Giá cổ phiếu các thị trường mới nổi và tiền tệ cũng bị cuốn vào hỗn loạn trong ngày 20-1, đồng rúp  của Nga ở mức thấp kỷ lục so với đồng USD với tỉ giá 1 USD đổi được 80,295 rúp.

MINH TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên