Chứng khoán sáng 20-5 đỏ rực, VN-Index bay hơn 30 điểm

Áp lực bán lan rộng trên thị trường chứng khoán sáng 20-5 khiến VN-Index giảm hơn 31 điểm, đánh mất mốc 1.900 điểm khi nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản đồng loạt lao dốc.

VN-Index - Ảnh 1.

Bảng điện phiên giao dịch sáng 20-5 chìm trong sắc đỏ - Dữ liệu: VSF

VN-Index mất mốc 1.900 điểm

Thị trường chứng khoán sáng 20-5 diễn biến tiêu cực khi áp lực bán tăng mạnh trên diện rộng, đặc biệt ở nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản, kéo VN-Index giảm sốc hơn 30 điểm và đánh mất mốc tâm lý 1.900 điểm chỉ trong buổi sáng.

Kết phiên sáng, VN-Index dừng tại 1.881,87 điểm, giảm 31,06 điểm tương đương 1,62%. VN30-Index giảm 28 điểm xuống 1.999,45 điểm, mất luôn mốc 2.000 điểm. 

Trong khi đó, HNX-Index giảm 0,96 điểm còn 258,54 điểm và UPCoM-Index giảm 0,89 điểm xuống 125,30 điểm.

Diễn biến trong phiên cho thấy áp lực bán gia tăng mạnh từ sau 10h30. Có thời điểm VN-Index lùi sâu về sát 1.880 điểm sau chuỗi giảm liên tục, trong bối cảnh nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt bị xả mạnh.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 474 mã giảm giá, trong đó có 19 mã giảm sàn. Ở chiều ngược lại, chỉ có 148 mã tăng giá và vỏn vẹn 5 mã tăng trần, trong khi 911 cổ phiếu đứng giá.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 14.404 tỉ đồng. Khối lượng giao dịch đạt khoảng 560 triệu cổ phiếu. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng khi giá trị bán ra hơn 1.680 tỉ đồng, vượt đáng kể so với giá trị mua vào gần 968 tỉ đồng.

Ngân hàng, chứng khoán và bất động sản đồng loạt lao dốc

Nhóm tài chính trở thành tâm điểm kéo giảm thị trường trong phiên sáng. Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán chìm trong sắc đỏ như TCB giảm 3,22%, VPB giảm 3,18%, HDB giảm 3,93%, BID giảm 3,84%, VCB giảm 2,48%, STB giảm 2,07%, SHB giảm 1,83%. 

Ở nhóm chứng khoán, VIX giảm gần 4%, SSI giảm 3,24%, VND giảm 3,83%, SHS giảm hơn 5%, VCI giảm gần 4,7%.

Theo thống kê ảnh hưởng đến chỉ số, VCB là cổ phiếu lấy đi nhiều điểm số nhất của VN-Index với mức tác động âm khoảng 2,82 điểm, tiếp theo là BID, GVR, BSR, TCB và GAS. 

Ở chiều tích cực, VIC trở thành điểm tựa hiếm hoi khi đóng góp hơn 1,3 điểm cho chỉ số, cùng với LPB và VHM giữ được sắc xanh nhẹ.

Nhóm bất động sản phân hóa mạnh nhưng xu hướng chung vẫn tiêu cực. Nhiều mã giảm sâu như DXG và NVL cùng giảm gần 7%, CEO giảm 7,43%, DIG giảm hơn 6%, PDR giảm 6,23%, TCH giảm 6,71%. 

Áp lực bán cũng lan rộng sang nhóm công nghiệp và nguyên vật liệu. CII giảm gần 6,7%, GEX giảm gần 3,9%, HPG giảm nhẹ 0,76%, trong khi nhóm hóa chất và phân bón đồng loạt điều chỉnh mạnh với DGC, DCM, DPM, GVR đều giảm sâu.

Ở nhóm bán lẻ và tiêu dùng, MWG giảm hơn 2%, MSN mất 2,35%, FRT giảm gần 2,8%, cho thấy dòng tiền tiếp tục rút khỏi nhóm cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu. 

Nhóm năng lượng cũng giao dịch kém tích cực khi BSR giảm hơn 5%, PVD giảm 3,75%, PLX giảm 2,38% trong bối cảnh áp lực chốt lời gia tăng.

Điểm sáng hiếm hoi trong phiên đến từ một số cổ phiếu riêng lẻ như SBT tăng 1,64%, LPB tăng giá và VIC, VHM duy trì sắc xanh. Tuy nhiên, lực đỡ này không đủ giúp thị trường cân bằng khi áp lực bán vẫn áp đảo trên diện rộng.

Chứng khoán châu Á đỏ lửa

Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm trong phiên 20-5 khi nhà đầu tư lo ngại căng thẳng địa chính trị và áp lực từ thị trường trái phiếu gia tăng.

Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng tấn công Iran trước khi quyết định này được hoãn lại vài ngày.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục neo cao do lo ngại lạm phát quay trở lại. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 30 năm có lúc lên 5,197% - mức cao nhất kể từ năm 2007. Tại Nhật Bản, lợi suất trái phiếu 5 năm cũng tăng lên mức kỷ lục 2,041%.

Diễn biến này kéo chứng khoán khu vực chìm trong sắc đỏ. Chỉ số Nikkei 225 giảm 1,29%, TOPIX mất 1,45%. Tại Hàn Quốc, KOSPI giảm 0,69%, còn Kosdaq lao dốc 2,23%. Cổ phiếu Samsung Electronics mất 3% sau khi đàm phán tiền lương đổ vỡ, hơn 47.000 nhân viên dự kiến đình công từ ngày 21-5.

Ở Australia, S&P/ASX 200 giảm 0,85%. Trong khi, Hang Seng Index của Hong Kong mất 0,55%. Phố Wall trước đó cũng ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp khi lợi suất trái phiếu tăng mạnh gây áp lực lên thị trường cổ phiếu.

Chứng khoán sáng 20-5 đỏ rực, VN-Index bay hơn 30 điểm - Ảnh 2.Chứng khoán 20-5: Vì sao cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước nổi sóng?

Thị trường đang kỳ vọng khả năng xuất hiện cơ chế đặc thù hoặc giải pháp hành chính ngắn hạn nhằm tăng tỉ lệ free-float tại các doanh nghiệp nhà nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất