09/09/2014 16:02 GMT+7

Chứng khoán giảm sâu: có thể do bán chốt lời

HỒNG QUÝ
HỒNG QUÝ

TTO - Sau đợt tăng khá dài, hai sàn chứng khoán (CK) VN hôm nay 9-9 giảm sâu. Tuy nhiên, giao dịch lại sôi động, đưa khối lượng khớp ở sàn TP.HCM lên cao.

Gần 5.000 tỉ đồng đổ vào sàn chứng khoán ngày 9-9 - Ảnh minh họa: TTO

Đóng cửa phiên này, VN-Index giảm 12,93 điểm (2,02%), xuống mức 626,92 điểm, đưa chỉ số quay về gần với mức của ngày 25-8.

Ngược lại, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 4.784 tỉ đồng, cao nhất từ đầu năm tới nay, theo thống kê của Công ty CK FPT. Kỷ lục cũ lập ngày 25-3 là hơn 4.609 tỉ đồng.

Bên sàn Hà Nội, HNX-Index còn giảm mạnh hơn khi mất 3,68% (3,3 điểm), xuống còn 86,4 điểm, xóa sạch thành quả tăng điểm của 6 phiên liên tiếp trước đó, về sát với chỉ số vào ngày 27-8. Tổng khối lượng đạt hơn 1.646 tỉ đồng, cao nhất kể từ ngày 26-3.

Mức độ giảm lan rộng khắp 2 sàn, với 228 mã giảm, áp đảo 44 mã tăng trên sàn TP.HCM và 202 mã giảm so với 50 mã tăng ở sàn Hà Nội.

Theo giới đầu tư có kinh nghiệm và một số chuyên gia, thông tin trên thị trường chưa có gì tiêu cực, đây có thể là hành động chốt lời, bán bớt hàng sau chuỗi tăng điểm dài vừa qua.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, tiến sĩ Lê Đức Khánh - Giám đốc Chiến lược Đầu tư Công ty chứng khoán MSBS tại Hà Nội, cho biết sau đợt tăng điểm, chỉ số sẽ gặp các ngưỡng cản kỹ thuật phía trước nên một số nhà đầu tư quyết định bán bớt danh mục chốt lời ở mức giá cao khiến khối lượng giao dịch lớn và chỉ số giảm.

“Theo tâm lý đám đông, các nhà đầu tư khác, nhất là nhà đầu tư nhỏ lẻ, cũng vội bán theo, tạo nên mức giảm khá lớn. Ưu tiên của giới đầu tư lúc này là bán ra các cổ phiếu đã tăng nhiều, các mã đầu cơ ngắn hạn, giữ lại các blue-chíp và cổ phiếu có tiềm năng dài hạn, đồng thời đợi nắm rõ tình hình những ngày tiếp theo rồi mới quyết định tiếp”, ông Khánh nói.

HỒNG QUÝ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên