
Thị trường chứng khoán châu Á lao dốc, mang lại nhiều áp lực cho giới đầu tư trong nước trước giờ mở cửa phiên đầu tiên sau nghỉ lễ - Ảnh: AI vẽ
Các thị trường chứng khoán tại khu vực châu Á đã trải qua một đợt lao dốc giữa nỗi lo về cuộc chiến thương mại toàn cầu. Liệu chứng khoán Việt Nam sẽ thế nào khi mở cửa phiên giao dịch sau lễ?
Thị trường chứng khoán cần tin tốt để phục hồi, chưa nên vội vàng bắt đáy
* Ông Nguyễn Quốc Tuyển - trưởng phòng phân tích Chứng khoán TVI:
Sự kiện áp thuế lần này ảnh hưởng tới tất cả các ngành trên thị trường chứng khoán bởi đặc thù của nền kinh tế Việt Nam có độ mở rất lớn, với kim ngạch xuất nhập khẩu có giá trị bằng 165% GDP năm 2024.
Nhiều ngành bị ảnh hưởng trực tiếp như bất động sản khu công nghiệp, xuất khẩu (dệt may, gỗ, thép, thủy sản…), cho đến những ngành bị ảnh hưởng gián tiếp như bán lẻ, ngân hàng, vận tải biển.
Nhìn chung, thị trường cần tin tốt để phục hồi. Đơn cử như các thông tin chính thức về việc áp thuế. Nếu chưa có tin này thì tất cả những phiên phục hồi đều là phục hồi tâm lý ngắn hạn.
Trong diễn biến gần nhất, Việt Nam đề nghị Mỹ tạm hoãn thời hạn áp thuế để đàm phán. Các phái đoàn của Việt Nam cũng đã sang Mỹ làm việc.
Chúng tôi lưu ý rằng không cần kỳ vọng mức thuế là 0% mới tốt. Các mức thuế thấp hơn đối thủ xuất khẩu của Việt Nam sẽ tạo ngay hiệu ứng tích cực cho ngành xuất khẩu đó.
Chúng tôi cho rằng giai đoạn kiếm tiền an toàn nhất là khi thị trường đã tạo đáy xong khoảng phiên thứ 4 đến thứ 7 khi thị trường xác nhận tạo đáy, có dòng tiền lớn tham gia (thanh khoản cao hơn các phiên trước đó).
Chúng tôi không khuyến khích nhà đầu tư bắt đáy thời điểm này. Ảnh hưởng của tin tức lần này giống đợt COVID-19 tháng 3-2020.
Xét về định giá, những phiên rơi đầu tiên đã đưa rất nhiều cổ phiếu về vùng định giá rẻ hiếm hoi trong lịch sử nhưng khi thị trường mất niềm tin, có khả năng sẽ tiếp tục chiết khấu cho tới khi không biết đâu là mức rẻ nhất.
Vậy nên bắt đáy sớm khi thị trường đang rơi và chưa có tin tức chính thức được công bố để hỗ trợ khá khó để kiếm lời.
Biến số vẫn còn nằm ở thị trường quốc tế
* Ông Nguyễn Tuấn Anh, chủ tịch FinPeace:
Việc có những phiên thanh khoản kỷ lục hơn 40.000 tỉ đồng phản ánh khi xuất hiện mức giá hợp lý sẽ thu hút được một bộ phận nhà đầu tư.
Tuy nhiên biến số vẫn còn nằm ở thị trường quốc tế, cũng như những phản ứng không lường trước của các quốc gia do vượt quá khả năng chịu đựng.
Hoạt động bán ròng với quy mô lớn từ khối ngoại chịu ảnh hưởng đầu tiên từ vấn đề tỉ giá. Thực tế, chúng ta vẫn là nền kinh tế giữ được đồng nội tệ ít mất giá nhất trong 3-4 năm trở lại đây nhờ thu hút tốt dòng vốn FDI.
Trong khi đó, quá trình đàm phán dù đang được đẩy mạnh nhưng vẫn là ẩn số khiến động lực tăng trưởng gặp thách thức, cùng với đó nguy cơ gián đoạn các kế hoạch của dòng vốn FDI.
Điều này cũng ảnh hưởng tới kỳ vọng của các nhà đầu tư nước ngoài khi thông điệp tăng trưởng của Chính phủ vẫn thể hiện quyết tâm cao.
Về hoạt động giải chấp margin, đã phần nào được phản ánh vào cung cầu trên thị trường trong phiên cuối tuần. Dù vậy, như đã đề cập vẫn còn một vài cổ phiếu bị bán sàn, cho thấy chưa triệt tiêu hết được rủi ro.
Việc nhanh nhạy tìm kiếm các cơ hội sau những biến động mạnh của thị trường đòi hỏi nhà đầu tư có kinh nghiệm và sự nhạy cảm trong tâm lý giao dịch. Khi thị trường có sóng phải biết nương theo sóng và khi có tín hiệu đảo chiều cũng cần phải hành động nhanh chóng.
Áp lực bán giải chấp dư nợ ký quỹ
* Chuyên gia phân tích Chứng khoán SHS:
Trong ngắn hạn, thị trường đã chịu cú sốc thuế quan, vượt các dự tính. Đây là áp lực lớn, bất ngờ đối với nền kinh tế, cũng như nhà đầu tư. Dẫn đến thị trường có những phiên giao dịch, bán mạnh với mức giảm và thanh khoản đột biến nhất trong lịch sử. Điều này vẫn có thể tiếp tục dẫn đến áp lực bán giải chấp dư nợ ký quỹ trong những phiên sắp đến.
Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Cần ưu tiên quản trị rủi ro trong bối cảnh mới hiện nay. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận