Đây là một rối loạn dạng mụn trứng cá mãn tính của nang lông tuyến bã vùng mặt đi kèm với phản ứng của mao mạch làm xuất hiện cơn đỏ bừng mặt, về lâu dài gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ.
Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học phân tích dữ liệu di truyền của hơn 46.000 người đồng ý tham gia, trong đó có khoảng 2.600 người được chẩn đoán mắc chứng đỏ mặt và xác định ra hai biến thể gen có liên quan chặt chẽ với chứng bệnh này.
Vị trí các biến thể di truyền nằm trong hoặc gần các gen HLA - DRA và BTNL2, nó cũng có liên quan đến các bệnh khác như đái tháo đường hoặc rối loạn đường tiêu hóa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận