19/09/2014 08:41 GMT+7

​Chứng đau nửa đầu liên quan đến bệnh Parkinson?

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Neurology Online)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Neurology Online)

TT - Chứng đau nửa đầu (migraine) xuất hiện ở tuổi trung niên có thể liên quan đến sự gia tăng nguy cơ mắc bệnh Parkinson khi về già.

Đây là kết quả một nghiên cứu mới cho thấy có mối liên hệ giữa hai chứng bệnh ở não.

Các chuyên gia dịch tễ học Trường ĐH Uniformed Services (Bethesda, Mỹ) đã phân tích hồ sơ bệnh án của hơn 5.600 người từ 33-65 tuổi, được theo dõi trong vòng 25 năm.

Kết quả cho thấy những người bị chứng đau nửa đầu kèm triệu chứng nổ đom đóm ở tuổi trung niên tăng gấp đôi nguy cơ bị Parkinson khi về già nếu so sánh với những người không bị chứng nhức nửa đầu.

Theo các nhà nghiên cứu, chứng nhức nửa đầu và Parkinson đều có liên quan đến rối loạn chất dẫn truyền thần kinh dopamine. Vì vậy trong tương lai, các nhà nghiên cứu sẽ hướng đến việc tìm kiếm xem liệu hai chứng bệnh này có cùng chia sẻ một yếu tố nguy cơ có liên quan đến gen hay không.

 

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Neurology Online)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên