Trong đó Bạch Lan, Trí Đức và Minh Nguyệt là ba chị em ruột, còn họa sĩ Lộc Lan là chồng của Bạch Lan. Mỗi người trước đây đều đã có triển lãm cá nhân hoặc chung lẫn nhau nhưng đây là lần hội ngộ đầy đủ nhất.
Phóng to |
| Êm ái, tranh sơn dầu của Minh Nguyệt |
48 tác phẩm được giới thiệu lần này cho thấy mỗi người chọn cho mình một cách thể hiện riêng, không ai giống ai. Minh Nguyệt vẫn thích vẽ các đề tài gần gũi với thiên nhiên như hoa, bướm, chuồn chuồn... Bạch Lan vẽ hoa và thiếu nữ.
Họa sĩ Lộc Lan (nghệ danh được ghép bằng tên của hai vợ chồng Lộc - Lan) chuyên về mảng chân dung thiếu nữ (phần lớn là vẽ chính bà xã mình), trẻ con và tĩnh vật. Riêng Trí Đức theo phong cách hoàn toàn khác. Anh vẽ theo khuynh hướng tượng trưng và trừu tượng qua cách biểu đạt gây ấn tượng mạnh mẽ với nhiều thủ pháp khác nhau.
Các họa sĩ cho biết sự hội ngộ lần này chủ yếu là do ngẫu hứng, nhưng từ ý tưởng ngẫu hứng đó đã cho ra một phòng tranh đẹp, đa dạng và hấp dẫn.
Dưới đây là chùm tranh của bốn anh em họa sĩ.
Phóng to |
| Nâng niu, tranh sơn dầu của Lộc Lan |
Phóng to |
 |
| Hai tác phẩm Nghiệm 6 và Nghiệm 9 của họa sĩ Trí Đức |
Phóng to |
| Trăng thu của Bạch Lan |
Phóng to |
| Miền Nam hữu tình của Bạch Lan |
Phóng to |
| Bốn anh em trong ngày khai mạc triển lãm (từ phải qua): Lộc Lan, Bạch Lan, Minh Nguyệt và Trí Đức |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận