28/04/2012 20:09 GMT+7

Chùm ảnh kỳ diệu dưới đại dương

THIÊN NHIÊN
THIÊN NHIÊN

TTO - Tạp chí National Geographic (Mỹ) cho biết khoa khoa học về biển và khí quyển Rosenstiel của Trường đại học Miami (RSMAS, Mỹ) vừa công bố kết quả cuộc thi chụp ảnh dưới đại dương dành cho các nhiếp ảnh gia nghiệp dư năm 2012.

Ảnh đoạt giải cuộc thi Nhiếp ảnh gia dưới nước 2009

1HhCEa7w.jpgPhóng to

Giải ba thể loại chân dung cá hoặc động vật biển: sên biển Cratena peregrina, vùng biển Chalkidiki, Hi Lạp - Ảnh: Nicholas Samaras, Hi Lạp

Cuộc thi được RSMAS tổ chức lần đầu vào năm 2005 đến nay đã thu hút nhiều người trên khắp thế giới dự thi với hơn 400 bức ảnh tham dự mỗi năm.

Những hình ảnh dự thi đã mô tả chân thật những vẻ đẹp kỳ diệu dưới đại dương, đồng thời giúp con người hiểu rõ hơn về các vấn đề môi trường hiện nay.

Dưới đây là những bức ảnh đoạt giải cuộc thi “Nhiếp ảnh gia nghiệp dư dưới đại dương 2012”:

GTqxSnJg.jpgPhóng to

Con sên biển Chelidonura hirundinina có chiều dài cơ thể chưa đầy 2,5cm bò trên một cọng tảo biển xanh mượt tại quần đảo Virgin, Mỹ. Bức ảnh đã đoạt giải cao nhất của cuộc thi - Ảnh: Ximena Olds, bang Florida, Mỹ

y1x9wJ1Y.jpgPhóng to
Bức ảnh sứa Chrysaora quinquecirrh được chụp vào buổi sáng ngoài khơi bờ biển Breakwater Monterey, bang California, Mỹ được bạn đọc yêu thích nhất - Ảnh: Todd Aki, bang Florida, Mỹ
b5Oxasmq.jpgPhóng to

Giải nhất thể loại ảnh macro: cá bống Elacatinus randalli giữa khóm san hô ở vùng biển Bonaire, Hà Lan - Ảnh: Todd Mintz, Canada

DIRNu2eK.jpgPhóng to
Giải nhì thể loại ảnh macro: cua Porcellanella sp. ở ngoài khơi bờ biển vườn quốc gia Komodo, Indonesia - Davide Lopresti, Ý
o0WvwTqt.jpgPhóng to

Giải ba thể loại ảnh macro: tôm hoàng đế Periclimenes imperator, vùng biển Ambon, Indonesia - Ảnh: Marcello DiFrancesco, Ý

JrESs1EE.jpgPhóng to
Giải nhất thể loại ảnh góc quan sát rộng: cá mao tiên Pterois sp., vùng biển Eilat, thuộc biển Đỏ, Israel - Ảnh: Mark Fuller, Israel
NtV5khq4.jpgPhóng to

Giải nhì thể loại ảnh góc quan sát rộng: rừng ngập mặn, trong ảnh là chủ yếu là loại cây Rhizophora mangle thuộc Nam Bimini, Bahamas - Ảnh: Matt Potenski, bang New Jersey, Mỹ

AmxhllOL.jpgPhóng to
Giả ba thể loại ảnh góc quan sát rộng: san hô mềm và cá Pseudanthias squamipinnis, quần đảo Fiji, Nam Thái Bình Dương - Ảnh: Bill Lamp’l, bang Florida, Mỹ
yFXHV5cc.jpgPhóng to
Giải nhất thể loại chân dung cá hoặc động vật biển: cá voi Physeter macrocephalus, vùng biển Cộng hòa Dominica - Ảnh: Douglas A. Kahle, bang Florida, Mỹ
hknUdMZ9.jpgPhóng to

Giải nhì thể loại chân dung cá hoặc động vật biển: cá Rhinopias eschmeyeri, quần đảo Bali, Indonesia - Ảnh: Rockford Draper, bang Texas, Mỹ

XmmY079X.jpgPhóng to
Giải nhất thể loại ảnh dành cho lứa tuổi sinh viên: cá mập voi Rhincodon typus, vùng biển Isla Mujeres, Mexico - Ảnh: Kyra Hartog
PCqn4Isc.jpgPhóng to
Giải nhì thể loại ảnh dành cho lứa tuổi sinh viên: tôm Hymenocera picta, quần đảo Similan, Thái Lan - Ảnh: Phillip Gillette, bang Florida, Mỹ
hY5oAx2U.jpgPhóng to

Giải ba thể loại ảnh dành cho lứa tuổi sinh viên: cá mập hổ Galeocerdo cuvier (trái) và cá mập chanh Negaprion brevirostris, vùng biển Bahamas - Ảnh: Austin Gallagher, Florida

THIÊN NHIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên