04/12/2013 17:25 GMT+7

Chuẩn bị nung 45.000 m3 đất nhiễm dioxin ở Đà Nẵng

ĐĂNG NAM
ĐĂNG NAM

TTO - Thông tin này được đưa ra trong phiên họp của Ủy ban Tư vấn hỗn hợp Việt Nam - Hoa Kỳ (JAC) về chất độc da cam/dioxin vào ngày 4-12 tại Đà Nẵng.

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đã trình bày tiến độ dự án xử lý môi trường ô nhiễm chất độc da cam/dioxin tại sân bay Đà Nẵng - một trong số “điểm nóng” về dioxin ở Việt Nam.

2DXQmssP.jpgPhóng to
Những thùng được cho là chứa đầy đất nhiễm dioxin bên trong sân bay Đà Nẵng. - Ảnh: Đăng Nam
Ap4Ki5K7.jpgPhóng to
Một đứa trẻ dị tật ở tay được cho là bị nhiễm dioxin.- Ảnh chụp tại A Lưới (Thừa Thiên Huế).- Ảnh: Đăng Nam

Theo báo cáo, đến nay dự án tẩy rửa dioxin tại khu vực này đã chất được 45.000 m3 đất bị nhiễm dioxin vào khu vực chứa mới được xây dựng. Lượng đất này sẽ được nung nóng lên tới 335oC trong những tháng tới nhằm phá huỷ các hợp chất của dioxin.

Theo kế hoạch, dự án này sẽ kết thúc vào cuối năm 2016. Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Tư vấn hỗn hợp Việt Nam - Hoa Kỳ (JAC) sẽ kết thúc vào ngày mai (5-12).

ĐĂNG NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên