15/04/2023 11:28 GMT+7

Chuẩn bị cho SEA Games 32: Điền kinh Việt Nam lo về thời tiết

Thời gian qua, gần 30 vận động viên của đội tuyển điền kinh Việt Nam tích cực tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Nhổn) với mục tiêu giữ ngôi số 1 tại SEA Games 32.

Chuẩn bị cho SEA Games 32: Điền kinh Việt Nam lo về thời tiết - Ảnh 1.

Quách Công Lịch (trái) cùng các vận động viên điền kinh tập luyện trong thời tiết lạnh, có mưa tại Nhổn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trong số đó có những cái tên là niềm hy vọng vàng như Nguyễn Thị Huyền, Quách Công Lịch, Bùi Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Oanh...

Vào giai đoạn nước rút

Đến thời điểm hiện tại, các vận động viên đang vào giai đoạn quan trọng. Gần như đều đặn mỗi ngày, đội tuyển điền kinh đều dành khoảng 3 tiếng để tập luyện. 

Ông Nguyễn Mạnh Hiếu, huấn luyện viên tuyển điền kinh Việt Nam tại Nhổn, chia sẻ: "Toàn đội đang bước vào giai đoạn nước rút vì chỉ còn khoảng ba tuần nữa là SEA Games 32 khởi tranh. Trong những ngày này, các vận động viên nỗ lực và có ý chí rất tốt trong tập luyện. 

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cũng rất quan tâm đến quá trình tập luyện của chúng tôi. Điều kiện cơ sở vật chất tại Nhổn cũng khá tốt nên chúng tôi có thể tập trung cao độ trong tập luyện nhằm chuẩn bị cho SEA Games".

Không chỉ tập ngoài sân, các vận động viên còn tập luyện bổ trợ trong phòng gym hay phòng tập trong nhà. Ngoài ra trong dịp này, các vận động viên trẻ cũng được trao cơ hội để tập luyện cùng các đàn anh đàn chị. 

"Tại SEA Games sắp tới, tuyển điền kinh vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào những gương mặt quen thuộc như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền. 

Bên cạnh đó, đội tuyển cũng có vài gương mặt trẻ đáng chú ý. Nổi bật trong số đó là Lê Tiến Long, người đã khẳng định được tên tuổi khi giành huy chương vàng nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật tại SEA Games 31 ở Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi cũng trao cơ hội cho một số gương mặt trẻ khác".

Chuẩn bị cho SEA Games 32: Điền kinh Việt Nam lo về thời tiết - Ảnh 2.

Hai lần giữ ngôi số 1 của điền kinh Việt Nam - Đồ họa: T.ĐẠT

Lo ngại thời tiết

Dù có những thuận lợi, nhưng quá trình tập luyện của tuyển điền kinh tại Nhổn cũng gặp phải khó khăn nhất là vấn đề thời tiết. Hiện các vận động viên phải tập luyện trong thời tiết lạnh, nồm ẩm tại Hà Nội. 

Ngoài ra, việc thường xuyên có mưa gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tập luyện của các vận động viên. Cụ thể, huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hiếu cho biết các vận động viênphải tốn rất nhiều thời gian để khởi động, làm nóng do trời lạnh. Kế đến, việc tập luyện trong điều kiện trời mưa cũng dễ gây ra chấn thương.

Ngoài ra, điều kiện thời tiết tại Hà Nội rất khác so với Campuchia. Cụ thể, hiện nước chủ nhà Campuchia đang có thời tiết nắng nóng. 

"Để đối phó với điều này, ban huấn luyện đã xây dựng một giáo án, chương trình riêng để giúp VĐV tránh chấn thương, đồng thời duy trì được phong độ trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games", ông Hiếu chia sẻ.

Cạnh tranh ngôi số 1 Đông Nam Á

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 14 - 18 huy chương vàng tại SEA Games 32 và tiếp tục thống trị ngôi vị số 1 Đông Nam Á. Tại SEA Games 31, điền kinh Việt Nam đứng đầu với 22 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Tại SEA Games 32, theo danh sách sơ bộ, tuyển điền kinh có số lượng đông nhất trong đoàn thể thao Việt Nam với 80 thành viên trong đó có 59 vận động viên.

Tại nhiều kỳ SEA Games, Thái Lan luôn là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất với Việt Nam. Trong giai đoạn từ năm 2001 đến 2017, điền kinh Thái Lan từng có tám kỳ SEA Games liên tiếp độc chiếm ngôi số 1. Kể từ ở SEA Games 30 rồi 31, tuyển điền kinh Việt Nam đã đánh bại Thái Lan để giữ ngôi đầu Đông Nam Á.

Trong số những gương mặt tiêu biểu của điền kinh Thái Lan, chắc chắn phải kể đến tài năng 17 tuổi Puripol Boonson. Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Puripol Boonson đã từng dự SEA Games 31 và giành tới 2 huy chương vàng các nội dung 100m và 200m nam. Không chỉ vậy, Boonson còn phá kỷ lục SEA Games nội dung 200m nam với thành tích 20,37 giây. Ngoài ra, điền kinh Thái Lan cũng rất mạnh ở các nội dung 400m và 800m nam.

Ngoài Thái Lan, trong những năm gần đây, điền kinh Philippines cũng có sự vươn lên mạnh mẽ nhờ chính sách nhập tịch. Đặc biệt ở các nội dung cự ly ngắn của nữ, Philippines đã trình làng nhiều vận động viên trẻ có tố chất vượt trội so với khu vực. Có thể nói, Thái Lan và Philippines chính là những đối thủ lớn của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32.

Mục tiêu của điền kinh Việt Nam ở SEA Games 32: Tiếp tục giữ ngôi số 1Mục tiêu của điền kinh Việt Nam ở SEA Games 32: Tiếp tục giữ ngôi số 1

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 14 - 18 HCV và thống trị ngôi vị số 1 Đông Nam Á tại SEA Games 32 Campuchia.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên