Giòi đã được biết đến như là một phương pháp trị liệu cách đây hàng ngàn năm. Trong cuộc chiến tranh Napoleon, các bác sĩ phẫu thuật quan sát thấy những vết thương bị nhiễm giòi có xu hướng được chữa lành tốt hơn so với những vết thương khác. Tuy nhiên, phương pháp sử dụng giòi đã chìm vào quên lãng với sự ra đời của thuốc kháng sinh.
Ngày nay, sự đề kháng thuốc kháng sinh ngày một tăng cao đã làm cho các nhà nghiên cứu quay trở lại phương pháp này. Họ nuôi cấy những ấu trùng ruồi nuôi trong phòng thí nghiệm để đảm bảo không mang mầm bệnh. Sau đó cho chúng phát triển trên những tấm vải lưới được phủ lên vết loét của bệnh nhân. Kết quả cho thấy trên 50% bệnh nhân có vết loét mãn tính (từ vài tháng cho đến năm năm) đã liền lại.
Theo các nhà nghiên cứu, giòi đã giúp “dọn dẹp” những mô bị chết mà không làm ảnh hưởng đến các mô lành. Đồng thời nó cũng bài tiết các chất giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể và kích thích sự phát triển của các mạch máu mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận