04/05/2012 02:54 GMT+7

Chưa tước quyền nhập khẩu xăng dầu của Vinalines

YÊN BÌNH
YÊN BÌNH

TT - Bộ Công thương vừa yêu cầu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) chấn chỉnh lại hoạt động nhập khẩu và tiêu thụ xăng, dầu; đến hết quý 2-2012 phải nhập không thấp hơn 50% hạn mức tối thiểu nhập khẩu xăng dầu năm 2012 đã được giao...

Đến ngày 30-6, nếu không thực hiện đúng các yêu cầu trên, Vinalines sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu.

Trước đó, tại cuộc họp với các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu vào ngày 12-3, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú đã tuyên bố sẽ rút bỏ toàn bộ hạn mức tối thiểu và quyền nhập khẩu xăng, diesel 0,05S của Vinalines, do đã không nhập xăng dầu theo đúng hạn mức đã quy định.

Được biết, Vinalines được Bộ Công thương phân giao hạn mức tối thiểu nhập khẩu xăng dầu năm 2012 là 130.000m3/tấn xăng dầu các loại. Tuy nhiên, đến hết quý 1-2012 Vinalines chưa nhập khẩu xăng dầu và cũng như tham gia tiêu thụ xăng dầu của Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

YÊN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên