Bác sĩ Nguyễn Đình Phú - trưởng khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Nhân Dân 115, TP.HCM - cho biết bà L. nhập viện ngày 29-3 trong tình trạng khớp khuỷu tay bị trật, mô mềm sưng nề, không gập duỗi được cẳng tay, đau nhức, tê buốt nhiều.
Trước đó hai tuần, sau khi bị té, bà L. đến một cơ sở y tế ở An Giang khám và được bác sĩ chẩn đoán bị trật khớp khuỷu, có chỉ định nắn chỉnh. Thế nhưng bà L. không nghe theo bác sĩ mà lại tìm đến một thầy lang để nắn và bó thuốc.
Kết quả là sau hai tuần, khớp khuỷu của bà vẫn bị trật như cũ và tình trạng còn diễn tiến nặng hơn như kể trên. Do tình trạng của bà đã nặng nên Bệnh viện Nhân Dân 115 quyết định phẫu thuật để nắn chỉnh lại.
Bác sĩ Đình Phú khuyên khi bị trật khớp khuỷu, bệnh nhân cần đến bệnh viện có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình sớm. Khi đó, dây chằng mới bị tổn thương, chưa xơ hóa và co rút nên dễ nắn chỉnh, sau 2-3 tuần khớp trật sẽ trở lại bình thường.
Nếu bệnh nhân đến trễ, chuyện trật khớp sẽ trở thành nặng nề vì dây chằng đã bị xơ hóa và co rút, khớp trật sẽ bị “khóa chặt” bởi hệ thống dây chằng xơ hóa này. Ngoài ra, hệ thống cơ quanh khớp, mặt sụn khớp sẽ bị tổn thương, nguy cơ thoái hóa khớp khuỷu cũng có thể xảy ra do thiếu máu nuôi dài ngày; mạch máu và dây thần kinh bị chèn ép có thể dẫn đến liệt chi, thậm chí phải cắt bỏ chi nếu không được mổ nắn chỉnh kịp thời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận