13/03/2019 17:30 GMT+7

Chưa thể xác định người vợ chém trộm phòng vệ hay cố ý giết người

AN LONG
AN LONG

TTO - Thông tin về hai vụ trọng án trên địa bàn tỉnh, trong đó có vụ 'vợ chồng giằng co với kẻ đột nhập vào nhà khiến 2 người tử vong', Công an Long An cho biết chưa xác định được người vợ phòng vệ chính đáng hay cố ý giết người.

Chưa thể xác định người vợ chém trộm phòng vệ hay cố ý giết người - Ảnh 1.

Đại tá Phạm Hữu Châu, phó giám đốc Công an tỉnh Long An, tại buổi công bố thông tin - Ảnh: AN LONG

Ngày 13-3, Công an tỉnh Long An tổ chức buổi họp thông tin về vụ án tại ấp Thuận Bắc, Thuận Thành, Cần Giuộc khiến hai người tử vong đang được dư luận quan tâm.

Đại tá Phạm Hữu Châu - phó giám đốc Công an tỉnh Long An - cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người để tiếp tục điều tra.

"Bước đầu xác định được nạn nhân Võ Tấn Hội bị đâm đứt động mạch cổ tử vong, nên đây là vụ án giết người. Còn tiếp theo, việc chị Hằng chém chết đối tượng Trung là phòng vệ chính đáng hay cố ý giết người thì vẫn chưa xác định được, phải tiếp tục điều tra", ông Châu nói.

Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online về dư luận xung quanh mối quan hệ của vợ chồng chị Hằng và Trung, như việc nợ nần giữa hai bên, ông Châu cho biết điều này vẫn đang nằm trong vòng điều tra, chưa thể cung cấp. 

Những vết thương, vết tích trên người các nạn nhân liên quan đến vụ án, đại tá Châu cũng cho biết vẫn còn chờ kết luận của pháp y.

Hiện tại, do chị Hằng bị thương nên đang được cơ quan chức năng theo dõi điều trị tại bệnh viện.

Cũng trong buổi họp cung cấp thông tin chiều 13-3, đại tá Châu cho biết Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi giết người đối với Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, ngụ Hóc Môn, TP.HCM).

Đại tá Châu cho biết bước đầu, lời khai từ phía thân nhân bà Nết cho biết trước đó bà Nết có cấm cản việc Nam quen với cháu gái của bà.

Sau khi gây án tại Cần Đước, Nam tiếp tục là nghi phạm giết chết cha, mẹ và bà nội của mình tại Hóc Môn. Do đó, Công an tỉnh Long An sau khi khởi tố vụ án đang tiếp tục phối hợp Công an TP.HCM tiến hành điều tra.

Nghi phạm sát hại cha mẹ và bà nội luôn bị kích động Nghi phạm sát hại cha mẹ và bà nội luôn bị kích động

TTO - Sau khi bị bắt giữ từ tối 11-3 đến trưa 12-3, nghi phạm Nguyễn Hoàng Nam luôn bị kích động, lực lượng Công an TP.HCM phải khống chế, túc trực canh giữ, đề phòng nghi phạm có thể tự tử.

AN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên