14/09/2012 03:20 GMT+7

Chưa rõ nguyên nhân sập cầu cảng Tổng kho dầu khí Đà Nẵng

HỮU KHÁ
HỮU KHÁ

TT - Chiều 13-9, nguyên nhân vụ sập cầu cảng đang thi công thuộc Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng (tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) vẫn chưa được làm rõ. Như Tuổi Trẻ điện tử đã thông tin, chiều 9-9 nhiều ngư dân đang đánh cá thì nghe một tiếng nổ lớn và cầu cảng sập xuống.

Thấy sự việc lạ, họ chạy thuyền tới xem thì bị đuổi đi chỗ khác. Sáng hôm sau lại nghe tiếng ầm rất mạnh và nhiều cọc bêtông lớn đổ xuống. Theo quan sát từ phía ngoài biển, tại khu vực cầu cảng bị sập, hàng chục cọc bêtông lớn nghiêng nhào, rất nhiều thanh thép lớn đã đổ xuống biển.

Sập cầu cảng tổng kho dầu khí Đà Nẵng

Ông Bùi Công Toanh, tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí miền Trung, thừa nhận có sự việc xảy ra, tuy nhiên hiện chưa đánh giá được mức độ thiệt hại. Liên quan đến sự việc này, công an địa phương cũng như ngành xây dựng, giao thông vận tải TP Đà Nẵng cho biết hiện vẫn chưa nhận được báo cáo từ phía chủ dự án.

Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng khởi công tháng 12-2010 với tiền đầu tư hơn 400 tỉ đồng. Công trình Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng xây dựng tại khu vực dịch vụ hậu cần cảng, do Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc làm chủ đầu tư. Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam là nhà thầu chính, Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí miền Trung thi công.

HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên